Thủ tướng Malaysia tái cam kết chuyển giao quyền lực

Tờ Star ngày 5-11 đưa tin, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad một lần nữa tái khẳng định ông sẽ bàn giao chức vụ người đứng đầu chính phủ cho người kế nhiệm theo cam kết của liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền.

Tờ Star ngày 5-11 đưa tin, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad một lần nữa tái khẳng định ông sẽ bàn giao chức vụ người đứng đầu chính phủ cho người kế nhiệm theo cam kết của liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Mahathir nói rõ rằng, ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) – một trong 4 đảng hợp thành PH, sẽ là người kế nhiệm ông, chứ không phải Bộ trưởng Kinh tế Mohamed Azmin Ali, Phó Chủ tịch PKR, như đồn đoán. Ông cũng cho biết sẽ bàn giao quyền lực bất chấp việc có nhiều người, cả trong và ngoài PH, yêu cầu ông nắm chức Thủ tướng đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cũng như các lần trước đó, ông Mahathir đã không đưa ra thời điểm bàn giao cụ thể, mà chỉ nói rằng sẽ từ nhiệm trước cuộc bầu cử Hạ viện lần tới (2021).

Theo cam kết của các lãnh đạo PH khi tranh cử, ông Mahathir sẽ nắm quyền lãnh đạo chính phủ trong 2 năm nếu liên minh này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 5-2018. Sau đó, ông Mahathir sẽ bàn giao lại chức vụ này cho ông Anwar. Thời gian qua, ông Mahathir đã nhiều lần nói về việc này khi khẳng định sẽ thực hiện cam kết của PH, nhưng chưa lần nào ông nêu mốc thời gian cụ thể cho việc bàn giao.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215466_thu-tuong-malaysia-tai-cam-ket-chuyen-giao-quyen-luc.aspx