Thủ tướng Merkel thăm Nga, bàn chuyện Ukraine

Thủ tướng Đức sắp thăm Nga bàn về hàng loạt các vấn đề, bao gồm tình hình Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có chuyến thăm làm việc tới Moscow vào ngày 11/1/2020 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Điện Kremlin thông tin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Putin và nữ Thủ tướng Đức sẽ trao đổi ý kiến về tình hình ở Ukraine và các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh định dạng Normandy ở Paris vào ngày 9/12/2019.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về "các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Syria và Libya, cũng như sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad vào ngày 3/1".

Trong cuộc họp cuối cùng của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ Normandy tại Paris sau khoảng thời gian ba năm, Ukraine và Nga đã nhất trí về việc thực hiện đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn ở Donbass vào cuối năm 2019.

Chính phủ Ukraine đã hoàn thành việc trao đổi tù nhân với phiến quân ở các khu vực phía đông của đất nước và nhận lại 76 tù nhân vào ngày 29/12/2019. Cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2017.

Trong tương lai Nga và Ukraine có thể tiếp tục tiến hành cuộc trao đổi tù nhân tiếp theo. Những dấu hiệu tích cực ở Ukraine đang mang tới triển vọng hòa bình.

Tuy nhiên, sau các tín hiệu tích cực như vậy, châu Âu vẫn tiếp tục gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm nhiều lĩnh vực: đình chỉ đàm phán về du lịch miễn thị thực và thỏa thuận khung hợp tác mới; cấm một số quan chức Nga vào Liên minh châu Âu và đóng băng tài sản của họ ở châu Âu; Hạn chế thương mại, tài chính và quân sự.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế của châu Âu áp đặt lên Nga được áp dụng từ năm 2014 khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này, lấy căn cứ từ cuộc bỏ phiếu địa phương ủng hộ bán đảo trở thành lãnh thổ của Nga.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-tuong-merkel-tham-nga-ban-chuyen-ukraine-3394736/