Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong

Ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nghỉ công tác sau gần hai năm giữ chức vụ này.

Ngày 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1443/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh ĐH.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh ĐH.

Theo đó, xét tờ trình ngày 4-11 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận; tờ trình ngày 11-11 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong để nghỉ công tác.

Ngày 4-11, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong.

Kết quả có 40/40 đại biểu có mặt thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong. HĐND tỉnh cũng thống nhất cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng của ông Lê Tuấn Phong.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm ông Lê Tuấn Phong. Ảnh ĐH.

Trước đó, ngày 26-10, các cơ quan có thẩm quyền có quyết định cho ông Lê Tuấn Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Tuấn Phong nghỉ công tác từ 1-11 sau gần hai năm giữ chức vụ này và được hưởng chế độ, chính sách hiện hành.

Trước đó, ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Sau đó UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính cảnh cáo ông Lê Tuấn Phong. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 28-4-2022.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 18-1-2021, tại kỳ họp chuyên đề (lần 8) HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến ngày 16-7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, ông Phong được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-doi-voi-ong-le-tuan-phong-post708285.html