Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Ngoại trưởng Luxembourg cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận 'chia tay' với Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn hôm nay (17/6) cho rằng, sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng Thủ tướng mới của Anh có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu, bởi tất cả các yếu tố chính của văn kiện đã được quyết định.

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn. Ảnh: Delano.Iu.

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn. Ảnh: Delano.Iu.

Theo ông Asselborn, thỏa thuận đã nằm trên bàn, hoàn toàn tách biệt với cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh. Vấn đề hiện nay là đồng ý hay không với văn kiện này. Tuy nhiên, ông Jean Asselborn cũng cho biết, một số chi tiết có thể đàm phán lại, tất nhiên không bao gồm các vấn đề chính như dự luật Brexit, điều khoản chốt chặn cuối cùng và quyền công dân. Ông nhấn mạnh, những người nói rằng họ có thể đàm phán lại thỏa thuận này là hoàn toàn sai lầm.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh 5 cứng cử viên chạy đua vào vị trí kế nhiệm Thủ tướng Theresa May tối 16/6 có phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Bốn trên tổng số 5 ứng cử viên cho biết họ sẽ tìm cách tái đàm phán thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu. Cựu Ngoại trưởng Boris Jonhson, ứng cử viên sáng giá nhất không tham gia phiên tranh luận này./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-moi-cua-anh-se-khong-dam-phan-lai-brexit-voi-eu-922035.vov