Thủ tướng: Một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức

Bên cạnh một số phong trào tạo không khí thi đua sôi nổi, có sự lan tỏa trên cả nước thì một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức.

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp của Hội đồng, thảo luận về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và thảo luận về Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến vào chủ đề Đại hội, thời gian tổ chức đại hội, phương án phân bổ đại biểu, các hoạt động và nội dung của Đại hội... Dự kiến diễn ra vào năm 2020, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, tiếp tục phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là hoạt động rất cần thiết, tạo khí thế trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, ngành trước khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các thành viên đều đã tán thành tổ chức sự kiện này một cách tốt nhất, tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, đánh giá kết quả, nhân rộng mô hình tiên tiến.

Về Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, theo chương trình đề xuất, sự kiện được tổ chức vào tháng 10 tới, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu, trong đó có khoảng 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Thủ tướng kết luận, Hội đồng đều thống nhất cao việc tổ chức sự kiện này, bởi phong trào thi đua đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 10 năm qua. Hội nghị này sẽ được tổ chức trước ngày tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng yêu cầu Thường trực Hội đồng, Ban Thi đua – Khen thưởng trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp để chuẩn bị tốt sự kiện này, tạo khí thế mới tiếp tục việc xây dựng nông thôn mới ở nước ta tốt hơn trong thời gian tới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã thông tin về tình hình đất nước năm 2019 và cho biết, Chính phủ sẽ hoàn thành và vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra. Việt Nam thuộc nhóm đầu trong 20 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Nếu như năm ngoái thu ngân sách vượt 43 nghìn tỷ đồng thì năm nay có thể vượt cao hơn. Xuất khẩu đạt kết quả tích cực và sẽ xuất siêu trong năm nay. Dù khó khăn nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng trên 2%. Người nghèo, hộ gia đình chính sách, nhân dân vùng thiên tai, khó khăn luôn được quan tâm kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, công tác giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia tiếp tục được thực hiện tốt.

Thủ tướng cho rằng, các kết quả toàn diện đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Những kết quả đó cũng có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có Phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05 đã được nhiều bộ ngành địa phương tích cực hưởng ứng, nhiều cơ quan đơn vị hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo không khí thi đua sôi nổi, có sự lan tỏa trên cả nước.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được phát động rộng khắp ở cả địa phương và Trung ương, đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng cho rằng, một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức, triển khai chưa đi vào thực chất; công tác truyền thống tuy được chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên. Một số nơi việc đề nghị khen thưởng chưa kịp thời, chính xác. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào thi đua năm nay để chuẩn bị cho phong trào thi đua của năm 2020.

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương mà trực tiếp là Thường trực Hội đồng chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng, đề xuất giải pháp đổi mới phong trào thi đua-khen thưởng. Sớm xây dựng dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua-Khen thưởng, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội vào năm 2020.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm xin ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành vào quý IV năm nay; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 19 (ngày 24/5/2019) của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-mot-so-phong-trao-thi-dua-con-mang-tinh-hinh-thuc-959539.vov