Thủ tướng: Nên để cửa mở cho Mỹ quay lại TPP

Trong buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn truyền thông Nikkei hôm 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết 11 nước thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nên để mở rộng cánh cửa để Mỹ quay lại tham gia hiệp định này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Naotoshi Okada, Chủ tịch Tập đoàn Nikkei. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Naotoshi Okada, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Nikkei và ông Tsuyoshi Hasebe, Tổng biên tập của tờ Nikkei.

Thủ tướng cho biết, thành công của đàm phán TPP-11 là kết quả của sự nỗ lực từ phía Nhật Bản và Việt Nam khi hai nước thực hiện nhiệm vụ nặng nề của hai nước đồng chủ trì. Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục cố gắng để hướng tới ký kết một hiệp định toàn diện và tiến bộ.

Tại Hội nghị cấp cao APEC tuần trước tại Đà Nẵng, 11 nước trong đó có Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận tiếp tục theo đuổi Hiệp định TPP mà không có sự tham gia của Washington. Các nước còn lại đã đổi tên thỏa thuận này thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Tại buổi tiếp này, Thủ tướng cho biết ông đã nhận được một bức thư từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước khi đạt được thỏa thuận TPP-11. Mối quan hệ thân thiết giữa hai vị thủ tướng đã đóng một vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy đàm phán tại Hội nghị cấp cao APEC tuần trước, nơi các nước thành viên đã có quan điểm khác biệt nhau nhiều, tờ Nikkei nhận xét.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết ông đã gặp Bộ trưởng phụ trách TPP của Nhật là Toshimitsu Motegi. Khi ông Motegi hỏi lý do Thủ tướng quan tâm nhiều đến TPP như vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất quan tâm vì mối quan hệ thân tình với ông Abe.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đánh giá cao các phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe tại diễn đàn APEC; đánh giá cao vai trò của Nhật Bản, của cá nhân Thủ tướng Shinzo Abe nỗ lực thúc đẩy Hiệp định TPP.

Về việc Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi TPP để thực hiện chính sách “Nước Mỹ trước hết”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Mỹ tham gia trở lại hiệp định này để “đảm bảo lợi ích của các nước thành viên khác và của chính nước Mỹ”.

Vị lãnh đạo Việt Nam cho biết ông đã trao đổi với ông Abe cách thuyết phục ông Trump tham gia trở lại hiệp định này. Nếu Mỹ tham gia trở lại, các thành viên của TPP sẽ chiếm 37,5% tổng GDP toàn thế giới, 11,3% dân số và 25,7% tổng thương mại toàn cầu – cao gấp đôi kim ngạch thương mại của TPP-11.

Trong khi ông Trump tỏ ra cương quyết không đổi ý, Nhật Bản và Việt Nam dự định mời các nước khác cùng thuyết phục vị tổng thống Mỹ quay trở lại TPP.

Cũng trong buổi tiếp hôm 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập tới quá trình cải cải các doanh nghiệp nhà nước.

“Chúng tôi muốn các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam”, Thủ tướng nói, và bày tỏ kỳ vọng các cổ đông ngoại sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược để đóng góp kinh nghiệm quản lý.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia sâu vào quá trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/thu-tuong-nen-de-cua-mo-cho-my-quay-lai-tpp-3418541.html