Thủ tướng New Zealand muốn làm việc với Facebook về vụ xả súng thánh đường

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 17.3 cho biết bà muốn thảo luận với Facebook về tính năng phát trực tiếp mà mạng xã hội này cung cấp.

Các nền tảng truyền thông xã hội bị gây sức ép tăng cường kiểm soát nội dung - Ảnh: Reuters

Dùng máy quay cơ động GoPro, nghi phạm Brenton Tarrant phát đi cảnh hắn xả súng thánh đường Hồi giáo tại thành phố Christchurch thông qua Facebook Live. Đoạn trực tiếp dài đến 17 phút tồn tại trên mạng xã hội trong nhiều giờ kể từ sau vụ tấn công.

Theo Thủ tướng Ardern: “Chúng tôi làm hết sức để loại bỏ đoạn phim đang lan truyền, nhưng điều này đòi hỏi những nền tảng (truyền thông xã hội) tạo điều kiện. Tôi nghĩ có nhiều nghi vấn cần được giải đáp”.

“Tôi đã liên lạc với Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg. Bà ấy không nói chuyện trực tiếp tuy nhiên có phản hồi, nhìn nhận những gì vừa xảy ra tại New Zealand”, Thủ tướng Ardern phát biểu trong họp báo.

Phía Facebook thông báo họ xóa 1,5 triệu đoạn phim về vụ xả súng thánh đường trong vòng 24 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời chặn 1,2 triệu đoạn phim khác tải lên. Đại diện công ty tại New Zealand Mia Garlick khẳng định: “Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực gỡ bỏ nội dung vi phạm bằng cả con người lẫn công nghệ”.

Nghi phạm vụ xả súng thánh đường Hồi giáo phát trực tiếp hành vi gây án - Ảnh: Chicago Sun-Times

Việc nghi phạm xả súng thánh đường ở Christchurch phát trực tiếp hành vi gây án khiến sức ép về ngăn chặn nội dung bạo lực đối với các nền tảng truyền thông xã hội gia tăng. Không ít chính trị gia đã lên tiếng yêu cầu Facebook, Twitter, Google cùng Youtube phải hành động quyết liệt hơn trong quản lý nội dung đăng tải.

Theo giáo sư Becca Lewis đến từ đại học Stanford, vấn đề kiểm duyệt vượt quá quy mô mà các đơn vị công nghệ có thể giải quyết, và họ còn bị chi phối bởi ưu tiên kiếm tiền nên khó mà thực hiện hiệu quả.

Cẩm Bình (theo Aljazeera)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thu-tuong-new-zealand-muon-lam-viec-voi-facebook-ve-vu-xa-sung-thanh-duong-109207.html