Thủ tướng Nga cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của dịch COVID-19

Ông Mishustin nói: 'Rõ ràng Nga chưa trải qua giai đoạn đỉnh điểm của sự lây nhiễm và chúng ta không thể loại trừ nguy cơ diễn biến biến dịch bệnh sẽ phát triển tới mức tồi tệ nhất.'

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 3/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhận định diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ở nước này có thể chưa phát triển tới mức tồi tệ nhất và dịch bệnh COVID-19 tại Nga chưa đạt giai đoạn đỉnh điểm.

Ông Mishustin nói: "Rõ ràng Nga chưa trải qua giai đoạn đỉnh điểm của sự lây nhiễm và chúng ta không thể loại trừ nguy cơ diễn biến biến dịch bệnh sẽ phát triển tới mức tồi tệ nhất."

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ điều 11 máy bay quân sự chở trang thiết bị y tế tới Serbia để hỗ trợ quốc gia này đối phó với dịch COVID-19.

Moskva cũng đã chuyển các chuyến hàng tương tự tới Italy và Mỹ. Hiện Nga đã ghi nhận hơn 3.500 ca mắc COVID-19.

Cùng ngày, Trung tâm khủng hoảng COVID-19 của Bỉ đã tổ chức họp báo công bố số liệu cập nhật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Theo đó, trong vòng 24 giờ qua, tại nước này có tổng cộng 1.143 ca nhiễm mới và 132 bệnh nhân tử vong.

Cũng theo trung tâm này, trong 24 giờ qua, có 578 người nhập viện và 377 người xuất viện. Tổng cộng tại Bỉ có 5.552 người đang nằm viện vì COVID-19, trong đó có 1.205 người phải chăm sóc tích cực.

Tính đến thời điểm này, Bỉ có tổng cộng 16.771 ca mắc bệnh, trong đó có 1.143 ca tử vong và 2.872 người khỏi bệnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nga-canh-bao-giai-doan-toi-te-nhat-cua-dich-covid19/632304.vnp