Thủ tướng: Nghệ An phải huy động lực lượng khắc phục bão số 10

Trưa 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có mặt tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), chỉ đạo khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Sau khi thị sát một vòng và nghe báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cần nhanh chóng khắc phục hậu quả sau cơn bão, ổn định đời sống của người dân.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An huy động nhân lực, vật lực, bộ đội, công an, đoàn thanh niên và các cơ quan đoàn thể tập trung khắc phục hậu quả bão.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An huy động các lực lượng vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đề nghị quân đội, công an kết hợp với các lực lượng đặc biệt là quân khu 4 phối hợp hỗ trợ cho dân, các nhà dân tốc mái.

Tỉnh phải củng cố lại các trường học để đảm bảo việc học tập bình thường trong thứ 2 tới. Phải đảm bảo môi trường, điện nước cho nhân dân.

Kiểm tra việc khắc phục tại trường tiểu học Nghi Hải, Thủ tướng đồng thời nghe báo cáo tình hình thiệt hại của nhà trường. Cô Bùi Thị Nhung, Hiệu trưởng, cho biết cơn bão số 10 kèm theo lốc xoáy xảy ra ngày hôm qua (15/9) gây thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại trường tiểu học Nghi Hải. Ảnh: Phạm Hòa.

Toàn bộ dãy trường học ba tầng và dãy nhà bên trái bị tốc mái. Cửa kính vỡ nát, nhiều thiết bị dạy học, máy vi tính hư hỏng. Cây cối trong khuôn viên của nhà trường cũng bị đổ gãy, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với nhà trường, chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả của cơn bão. Lực lượng địa phương, đoàn viên, công an và quân khu 4 cần được huy động để sớm ổn định việc dạy và học.

Cảm kích trước sự thăm hỏi của Thủ tướng, Ban giám hiệu trường tiểu học Nghi Hải hứa sẽ sớm khắc phục hậu quả thiệt hại do bão gây ra để thứ 2 tuần tới học sinh có thể tới trường.

Trước đó, từ chiều tối 15/9, Thủ tướng đã đi dọc Bắc Trung Bộ, thị sát và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh. Thủ tướng nhấn mạnh việc không được để người dân đói ăn, đứt bữa; đồng thời, phải sớm khôi phục hệ thống điện lưới, bảo đảm vệ sinh môi trường sau bão...

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-nghe-an-phai-huy-dong-luc-luong-khac-phuc-bao-so-10-post780081.html