Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cà Mau cần đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững

Ngày 17-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm 2009 đến nay, nêu bật một số thuận lợi cũng như những khó khăn cần được sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, kiến nghị một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những thành tựu mà Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua. Cà Mau đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn để vươn lên, đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, tạo được sự chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng lưu ý Cà Mau cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Các chỉ tiêu phát triển năm 2009 phải có sự phấn đấu lớn, nếu không sẽ không đạt. Về kinh tế, Cà Mau cần chú ý đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, tới đây phải phấn đấu nuôi tôm công nghiệp đạt từ 20.000ha trở lên để tạo được khâu đột phá trong kinh tế thủy sản. Hạ tầng xã hội cần chú trọng phát triển hai lĩnh vực y tế và giáo dục. Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị cụ thể của tỉnh, sẽ xem xét và quyết định trong thời gian sớm nhất, nhưng trước mắt Cà Mau cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hiện có, vì Cà Mau là một trong những địa phương giải ngân vốn rất chậm, cầm sớm khắc phục. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm khu công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau. Thủ tướng nhắc nhở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đặc biệt là Ban quản lý cụm công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau phải khẩn trương hơn nữa trong tiến độ thi công nhà máy đạm, làm tốt hơn chính sách an sinh xã hội, trong đó phải đặc biệt tạo điều kiện bố trí công ăn việc làm cho con em của hơn 220 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà máy. Thủ tướng cũng đã đến thăm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồ Thị Kỷ; thăm Hòn Đá Bạc và thăm lực lượng công an tỉnh Cà Mau. TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/26/26/86554/Default.aspx