Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành Cầu Thuận Phước và khởi công xây dựng Cầu Rồng Đà Nẵng

Cầu Thuận Phước được khởi công xây dựng từ tháng 11-2003. Sau hơn một lần lỡ hẹn Cầu Thuận Phước cũng đã về đích. Cầu có chiều dài 1850 m; độ tĩnh không thông thuyền là 27m; rộng 18m; tải trọng H10, X60(TCVN), 2 tháp chính cao 50m. Cầu nằm ngay cửa Sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng nối Quận Hải Châu với Bán đảo Sơn Trà. Cầu do Cục Cầu đường lớn Vũ Hán (Trung Quốc) thiết kế, là cầu treo dây võng lớn nhất nước ta ở thời điểm này, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng...

Nhằm tiếp tục phát triển mạng CSHT đô thị, Cầu Rồng được chính thức khởi công xây dựng với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến. Cầu Rồng có tổng chiều dài 660m gồm 5 nhịp chính và 3 nhịp dẫn; rộng 37,50m; khổ thông thuyền phương đứng 7m, phương ngang 50m; tải trọng TC22TCN 272-05; được thi công bằng phưong pháp đổ tại chỗ trên đà giáo, 3 nhịp giữa là dầm hộp thép liên tục được treo vào các vòm thép bên trên thông qua hệ thống cáp treo; tổng mức đầu tư dự kiến 1498 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2009 đến 2012. Đơn vị tư vấn Công ty Luis Berger Group, Inc; đơn vị thi công là Liên danh Công ty 508 (CIENCO5) và Công ty Cầu 75(CIENCO8)... Khi hoàn thành cùng với Cầu Thuận Phước, Cầu Quay Sông Hàn, Cầu Rồng sẽ trực tiếp phục vụ phát triển KT-XH, ANQP, tạo thành trục chính của TP Đà Nẵng theo hướng Đông-Tây và đóng vai trò là điểm nhấn quan trọng của TP trong tương lai... Cũng trong dịp này, Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng đã đến thắp hương tại Đền thờ Thoại Ngọc Hầu, thăm Công ty Sông Thu và khu du lịch Bà Nà...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152712&sub=130&top=37