Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

>> Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc >> Việt Nam-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ >> Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam >> Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về việc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Chiều 21/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đang ở thăm chính thức nước ta. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Myung-bak sang thăm chính thức nước ta; bày tỏ vui mừng kết quả hội đàm và tuyên bố chung nâng quan hệ hai nước thành “Đối tác, hợp tác chiến lược” giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Lee Myung-bak. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu quan hệ hai nước đã phát triển lên tâm cao mới. Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ làm việc nghiêm túc cùng với phía Hàn Quốc đưa những thỏa thuận trong tuyên bố chung lần này trở thành kết quả thiết thực trong thực tiễn, đem lại lợi ích tích cực cho cả hai bên. Thủ tướng đề nghị hai nước sớm triển khai cơ chế đối thoại về chính trị, an ninh, quốc phòng; thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam; tạo điều kiện để phía Hàn Quốc đầu tư vào các dự án đường sắt quan tâm, đồng thời nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên 20 tỷ USD trong những năm tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động Việt Nam làm ăn sinh sống thuận lợi tại Hàn Quốc; tăng ODA cho Việt Nam, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển giáo dục... Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thông báo kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Qua tiếp xúc, làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp, công nhân và sinh viên Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả. Tổng thống Lee Myung-bak cũng tin rằng Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định: nâng mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên thành “Đối tác, hợp tác, chiến lược” là cơ hội để hai bên tìm kiếm và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước nhiều hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao cao môi trường đầu tư tại Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi với Việt Nam./. Thành Chung

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thu-tuong-nguyen-tan-dung-hoi-kien-tong-thong-han-quoc-lee-myungbak/200910/124822.vov