Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để chờ kinh phí trong chống hạn và xâm nhập mặn

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2016.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2016 đặc biệt lưu ý đến công tác chống hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra nghiêm trọng ở các khu vực Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Kinh tế xã hội chuyển biến tích cực

Ngày 29.2.2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 2.2016. Các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2016 tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả khả quan. “Qua 2 tháng nhìn lại, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết lĩnh vực” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2.2016 tăng 0,42% so với tháng trước. Xuất khẩu 2 tháng ước đạt 23,7 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 865 triệu USD. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký ước đạt trên 2,8 tỉ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đến 15.2 ước tính đạt 15,8% dự toán năm, tăng 2,4% (thu nội địa tăng mạnh và tăng 12,8%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, 2 tháng tăng 6,6%. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,7%. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt khoảng 1,64 triệu lượt, tăng 16%.

Tuy nhiên, Chính phủ lưu ý đến sự phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro của kinh tế thế giới và khu vực; giá dầu ở mức thấp, chưa có hướng hồi phục; chính sách tài chính, tiền tệ diễn biến phức tạp của nhiều nước đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta; thời tiết có diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn cao.

Giảm tối đa thiệt hại do thiên tai

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%; tạo nền tảng vĩ mô vững chắc cho tăng trưởng cao hơn cho những năm tiếp theo. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Chính phủ xác định hạn hán và xâm nhập mặn là vấn đề hết xức cấp bách cả trước mắt và lâu dài, khiến hàng chục nghìn hécta đất trồng lúa ở Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ phải ngừng sản xuất do thiếu nước, hàng chục nghìn hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt, vụ mùa và vụ thu đông 2015-2016 có 104.000ha lúa bị ảnh hưởng.

Chính phủ yêu cầu cần kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân, đề xuất các giải pháp mang tính lâu dài nhằm phòng, chống và giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Cần tổ chức dự báo khí tượng thủy văn về nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cứ 15 ngày, thậm chí ngắn hơn, phải có bản đồ dự báo xâm nhập mặn phổ biến đến tận cấp xã, tăng cường thông tin để người dân biết và phòng tránh, ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người, gia súc, nước tưới cho cây trồng giá trị kinh tế cao, điều chỉnh cơ cấu cây trồng với tầm nhìn dài hạn.

Chính phủ đã bổ sung 623 tỉ đồng cho các tỉnh ngăn mặn và chống hạn. Dự kiến năm 2016 đến 2020 cần 55.000 tỉ đồng cho công việc này. Thủ tướng yêu cầu cần kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Về kinh phí, những vấn đề đã có quy định thì Bộ Tài chính cứ cấp vốn, những khoản kinh phí nảy sinh cần sớm xin ý kiến chỉ đạo xử lý để không xảy ra tình trạng chờ đợi kinh phí trong công tác này.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-tan-dung-khong-de-cho-kinh-phi-trong-chong-han-va-xam-nhap-man-523145.bld