Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng về dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ngoài cùng bên trái) và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (ngoài cùng bên phải) dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sáng 27/10. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ngoài cùng bên trái) và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (ngoài cùng bên phải) dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sáng 27/10. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX triệu tập 336 đại biểu đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho rằng, Đại hội thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm đánh giá đúng, đầy đủ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và đặc biệt là trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dân chủ, khách quan và sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm những đồng chí tiêu biểu đủ đức, đủ tài dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội. Ảnh: Báo Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, kết quả đó còn có nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh cần nghiên cứu, bám sát các vấn đề cốt lõi được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, tận dụng cơ hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đưa Phú Thọ tiếp tục có bước phát triển mới, xứng danh quê hương Đất Tổ anh hùng.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng; chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa – xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển dịch vụ, nâng cao hơn giá trị gia tăng của các tuyến, điểm du lịch, củng cố, xây dựng các cơ quan nội chính vững mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức…

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-tinh-phu-tho-1741281.tpo