Bắt giữ thêm 1 đối tượng và 32kg ma túy dạng đá trong chuyên án 221D ở Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 32kg ma túy dạng đá.

Sau khi bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án 221D vận chuyển trái phép 18kg ma túy dạng đá tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (Lai Châu), lực lượng phòng chống ma túy, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng chuyên án và đã bắt giữ thêm 1 đối tượng, thu giữ thêm 32kg ma túy dạng đá.

Đối tượng bị bắt giữ là Cứ A Làng, sinh năm 1978, trú tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Cứ A Làng đã giấu ma túy trong rừng tại bản Tùng Pẳn, xã Bình Lư, huyện Tam Đường rồi trốn chạy về nhà tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, khi vừa về tới nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Cứ A Làng tại cơ quan công an.

Đối tượng Cứ A Làng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Cứ A Làng khai nhận đã cùng các đối tượng trong chuyên án 221D vận chuyển thuê số ma túy trên sang địa bàn tỉnh Lào Cai để tiêu thụ.

Trung tá Vương Trung Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng phòng PC04, Công an tỉnh Lai Châu, người trực tiếp chỉ huy lực lượng vây bắt các đối tượng bỏ trốn tại đia bàn xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ: Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để khai báo gian dối. Tuy nhiên, xác định đối tượng sẽ về địa bàn nơi cư trú, các tổ công tác của Ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi để rà soát, sàng lọc, truy vết di biến động của các đối tượng và đã bắt giữ thêm Cứ A Làng.

Trung tá Vương Trung Dũng cho biết: "Các đối tượng đã biết cơ quan điều tra đang truy xét nên tìm mọi cách để lẩn trốn và di chuyển địa bàn rất rộng. Bên cạnh đó, các đối tượng liên lạc với nhau chủ yếu bằng zalo và facebook. Đặc biệt, các đối tượng này ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nên khi truy xét bắt đối tượng thì công an tỉnh Lai Châu đã phải huy động rất nhiều lực lượng. Khi bắt xong thì lực lượng chức năng phải rút ra khỏi địa bàn ngay, nếu không các đối tượng sẽ hô hoán rồi đồng bọn, gây cản trở khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ."

Các lực lượng chức năng đang tiến hành cân đếm số ma túy dạng đá bắt giữ được dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu.

Như vậy tổng cộng đã có 50kg ma túy dạng đá và 4 đối tượng bị bắt giữ khi chuyên án 221D được triệt phá thành công. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, đây là chuyên án ma túy dạng đá lớn nhất trên địa bàn bị bóc gỡ từ trước tới nay. Điều này cũng chứng tỏ Lai Châu đang là địa bàn "nóng" trên cung đường vận chuyển ma túy ở Tây Bắc.

Đại tá Phạm Hải Đăng cho hay: "Quá trình trốn chạy, các đối tượng tìm mọi cách lẩn trốn sự truy bắt, thậm chí là đối tượng đi đường rừng, rồi ném các thiết bị di động để cơ quan điều tra không truy tìm. Đây là một trong những điểm khó khăn, vất vả với lực lượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị chức năng đang tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại, làm rõ những hành vi vi phạm để truy tố nghiêm minh trước pháp luật"./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-them-1-doi-tuong-va-32kg-ma-tuy-dang-da-trong-chuyen-an-221d-o-lai-chau-839125.vov