Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra Chính phủ

Chiều 16-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Cùng dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, muốn phát triển đất nước thì một trong những điều quan trọng phải làm dân yên, dân tin. Do đó phải giải quyết tốt các khiếu nại của dân, tạo niềm tin cho xã hội. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để cùng TTCP làm công tác này.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành thanh tra; tin tưởng ngành sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nêu rõ, năm 2018, đất nước đạt được nhiều thành tựu lớn, trong đó có sự đóng góp quan trọng của TTCP, thanh tra các cấp. Ngành đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền lợi chính đáng, quyền công dân, quyền của doanh nghiệp. Điều tiếng và dư luận xấu về cán bộ thanh tra đã giảm nhiều so trước đây. Điều đó cho thấy, công tác cán bộ trong toàn ngành đã được chấn chỉnh, làm tốt; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của ngành thanh tra. Quy trình công bố bản kết luận thanh tra đã được thực hiện bài bản hơn.

Với những kết quả nổi bật trên, vai trò của ngành được tăng cường. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà TTCP, toàn ngành đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu cần mạnh dạn nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế của ngành thanh tra. Đó là vẫn còn có vụ việc thanh tra chậm, kéo dài, chất lượng chưa cao, kiến nghị xử lý chưa phù hợp...; người đứng đầu nhiều cơ quan, địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định, không giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài; việc phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao; công tác phòng ngừa chưa tốt, vẫn còn phổ biến tình trạng tham nhũng vặt.

Bên cạnh đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước còn thấp. Hệ thống thanh tra của bộ, ngành, tổng cục, sở nhiều nhưng chưa mạnh, chưa bảo vệ tốt quyền lợi của dân...; công tác quản lý Nhà nước của ngành còn nhiều việc chưa đồng bộ, thông suốt; trình độ, đạo đức, kỹ năng chưa chuyên nghiệp, người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm; một số bộ, ngành chưa coi trọng công tác thanh tra...
Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp công dân không phải đơn thuần là tiếp nhận đơn từ mà phải là công tác dân vận, đối thoại, giải thích cho người dân hiểu. Đây là trách nhiệm của các cơ quan, không riêng ngành thanh tra.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, năm 2019 là năm hết sức quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra cho toàn ngành thanh tra trách nhiệm nặng nề về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Do đó, TTCP phải có chương trình hành động quyết liệt, hiệu quả, nhất là làm tốt công tác thanh tra được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc nổi cộm, khiếu kiện đông người. Tiếp tục xây dựng nội bộ toàn ngành đoàn kết, bản lĩnh, có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm; có uy tín và niềm tin với toàn xã hội; không để nợ đọng các vụ thanh tra kéo dài; phải lập lại kỷ cương, yên dân, góp phần ổn định xã hội. Thanh tra để góp phần phát triển chứ không phải gây bế tắc; do đó thanh tra phải có lý, có tình, chặt chẽ, khuyến khích sự dám nghĩ, dám làm của cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến.

Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra cần đề xuất kịp thời để hoàn thiện các chính sách pháp luật. Muốn vậy, cán bộ thanh tra phải giỏi chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về đất đai, mua sắm... qua đó giúp Chính phủ tăng cường quản lý tài sản Nhà nước. Giúp Chính phủ, các bộ, ngành triển khai đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Phát huy vai trò nòng cốt trong Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm quyền công dân. Thủ tướng nhấn mạnh, việc tiếp công dân hiện nay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các tỉnh phải rà soát lại công tác này, giải quyết có lý, có tình việc khiếu nại; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nếu sai phải sửa để yên lòng dân.

Thủ tướng giao trách nhiệm Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tiếp tục giải quyết một số vụ việc khiếu kiện nổi cộm, phức tạp. TTCP phải chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương giải quyết tốt việc tiếp công dân, bảo đảm hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, không để tồn tại các điểm nóng ở các địa phương. Tham mưu giúp Chính phủ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực thi các luật liên quan lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... được Quốc hội thông qua. Xử lý nghiêm các vụ việc, kịp thời thu hồi tài sản cho Nhà nước, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, triển khai mạnh mẽ các giải pháp cần thiết để giảm tham nhũng vặt. Quan tâm hơn nữa củng cố, kiện toàn bộ máy thanh tra. Cán bộ thanh tra phải làm gương, không được tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu.

TTCP phải tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện tốt công tác cán bộ; bố trí cán bộ đúng người đúng việc, có trình độ, thông minh, trí tuệ, bản lĩnh; quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên; nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, phải có nhiều tấm gương liêm chính trong thanh tra. Thanh tra phải đi đầu trong thực hiện kỷ cương của Chính phủ theo đúng tinh thần liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, cha các cấp quan tâm hơn công tác thanh tra, làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm đời sống công tác thanh tra với mục tiêu tất cả để làm yên dân, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo. Cần áp dụng khoa học công nghệ trong công tác thanh tra, nhất là áp dụng cơ sở dữ liệu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam... trong công tác; không để trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nhất là không làm ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm kẻ cầm đầu, kích động, xúi giục người dân khiếu kiện đông người, nhất là những phần tử phản động lợi dụng, núp bóng khiếu kiện để phá hoại, gây bất ổn.

Năm 2018, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 118.596 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với giá trị 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực...

THANH GIANG, Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38932802-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-cua-thanh-tra-chinh-phu.html