Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Ngày 21/10, tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (10/1967 - 10/2017). Đây là dịp để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cha anh từng sống, chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Quảng Đà.

Có mặt tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai địa phương. Lễ kỷ niệm là dịp để hai địa phương nhớ lại những tình nghĩa, quan hệ truyền thống quý báu với nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà. Ảnh: Dangbodanang.

“Chúng ta có thể nói, chúng ta chia tách mà lòng chúng ta không chia, chúng ta cùng một nền văn hóa, cùng nhịp đập của trái tim. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, chúng ta đã phối hợp công tác cùng xử lý vấn đề đặt ra, cùng sử dụng hạ tầng chung, cùng sử dụng những thành quả trong kinh tế, chia sẻ cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, du lịch, giải quyết việc làm của người dân…

Tất cả những điều đó rất đáng quý, trong quá khứ, hiện tại và sắp tới đây trong chiến lược phát triển của hai địa phương. Tôi mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo hai địa phương tiếp tục phối hợp tốt hơn để cùng nhau đi lên", Thủ tướng phát biểu.

Trước đó 1 ngày, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Di tích Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Đây là căn cứ địa chiến lược của quân và dân Quảng Đà và là một dãy núi giáp ranh giữa các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, gồm nhiều dãy nhiều núi hiểm trở, hang đá.

Với vị trí chiến lược đó, Hòn Tàu đã được Đặc Khu ủy Quảng Đà chọn làm căn cứ cách mạng trong 8 năm cuối cuộc chiến chống Mỹ, từ năm 1967 đến năm 1975.

Di tích Hòn Tàu được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 2012. Sau khi có quyết định xếp hạng di tích, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phê duyệt và triển khai lập dự án phục dựng di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-ky-niem-50-nam-thanh-lap-dac-khu-uy-quang-da-d55763.html