Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Giang

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gặp gỡ nhân dân thôn Nội Ninh tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gặp gỡ nhân dân thôn Nội Ninh tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động trước sự đón tiếp người dân trong thôn. Thủ tướng chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh, toàn huyện Việt Yên và đặc biệt là ngay tại chính thôn, xã nơi đây.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nội Ninh.

Dẫn lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, Thủ tướng khẳng định thành quả này là sự đoàn kết chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Mong muốn tiếp tục phát huy kết quả đó, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên cần gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, khơi dậy sức mạnh nội lực trong dân, từ đó phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp với MTTQ các cấp đổi mới phương thức vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.

Người dân thôn Nội Ninh ai cũng vui mừng tự hào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “ Nhân dân cán bộ, đảng viên tiếp tục giải quyết tốt một số vấn đề về ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Mỗi người, mỗi gia đình cần phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, phát huy truyền tốt đẹp của gia đình, dòng họ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên cần không ngừng học tập, thi đua lao động sản xuất để đóng góp cho quê hương” - Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

Những thành quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Thôn Nội Ninh có 409 hộ, 1.780 nhân khẩu, năm 2018, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết một lòng chung sức xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Nhờ được tuyên truyền sâu rộng, mọi người, mọi nhà đều hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và trách nhiệm nên tích cực tham gia. Điều này được thể hiện qua nhiều việc làm cụ thể như: Tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa. Năm 2018, ước thu nhập bình quân đạt 35,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,7%. 12 năm liền Nội Ninh được công nhận là "Làng văn hóa" cấp huyện, cấp tỉnh, là điểm sáng, được huyện Việt Yên chọn là thôn kiểu mẫu.

Trong ngày hội đoàn kết toàn dân, nhất là mới đây, huyện Việt Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện NTM, người dân thôn Nội Ninh ai cũng vui mừng, tự hào. Cụ Đàm Thị Ô, năm nay 80 tuổi vẫn rất khỏe khoắn, thành viên đội văn nghệ của Chi hội Người cao tuổi xúc động bày tỏ: “Từ khi phát động, phong trào xây dựng NTM đã thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm, làng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Bà con không những chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn hăng hái đóng góp công sức, vật chất để hoàn thành các tiêu chí đề ra. Dù tuổi đã cao nhưng tôi sẽ luôn nêu gương, bảo ban con cháu nỗ lực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

THANH MẠNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-bac-giang-d85074.html