Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32

■ Gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Xin-ga-poTối 27-4, tại Dinh Tổng thống Xin-ga-po, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nước ASEAN đã dự Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 do Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Xin-ga-po đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Lý Hiển Long đã chia sẻ về chủ đề hợp tác ASEAN 2018, hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo. Theo đó, các nước ASEAN sẽ cùng nhau triển khai các định hướng hợp tác nêu trong Tuyên bố về Tầm nhìn của lãnh đạo ASEAN về một ASEAN tự cường và sáng tạo, thành lập Mạng lưới các thành phố ASEAN thông minh và tăng cường hợp tác về an ninh mạng.

Chia sẻ quan điểm với các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ đề và ưu tiên do Chủ tịch ASEAN 2018 đề xuất. Thủ tướng khẳng định tự cường tập thể của ASEAN cần được vun đắp và phát huy trên cả ba trụ cột mà trong đó duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN có ý nghĩa then chốt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, phát huy hiệu quả tính sáng tạo sẽ là đòn bẩy gia tăng sức mạnh tự cường của ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng đã thông báo Việt Nam cử ba thành phố hàng đầu là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng tham gia sáng kiến Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN. Thủ tướng đã mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN) sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong tháng 9-2018.

★ Trước đó, chiều 27-4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Xin-ga-po, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi đối thoại với 15 vị chủ tịch, tổng giám đốc điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Xin-ga-po đang và chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Cuộc đối thoại do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Việt Nam cùng Liên hiệp Doanh nghiệp Xin-ga-po (SBF) tổ chức. Cùng dự và tham gia đối thoại có lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Xin-ga-po.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng tham dự cuộc tọa đàm, gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Xin-ga-po; nêu rõ quan hệ Việt Nam - Xin-ga-po đạt nhiều thành tựu trên cơ sở tình hữu nghị sau 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược. Thủ tướng cho biết, hiện Xin-ga-po là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN, với hơn 2.000 dự án và 43 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2017 đạt 8,3 tỷ USD.

Thủ tướng cho biết, với những lợi thế sẵn có, chính sách kinh tế cởi mở, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực. Từ cuối năm 2017, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam là 68 trong số 190 quốc gia, tăng 30 bậc so năm 2012. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh Việt Nam đứng thứ 55 trong số 137 nước, tăng năm bậc. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều quốc gia có ý định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Mới đây, WB công bố báo cáo ghi nhận, 13% số dân Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới; từ năm 2014, mỗi năm có 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu. Thu nhập tăng, sức mua của thị trường 93 triệu dân Việt Nam ngày càng lớn. Thủ tướng gợi ý, để tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà đầu tư có thể tiếp cận 55% số dân Việt Nam đang sử dụng in-tơ-nét, gần 50% số dân sử dụng mạng xã hội, khoảng 130 triệu thuê bao điện thoại di động.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết giữ vững ổn định chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, giảm chi phí giao dịch, nhất là chi phí về logistics, chi phí cơ hội và chi phí hành chính, xây dựng môi trường chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, có tính dự báo cao, minh bạch và trách nhiệm giải trình với cộng đồng kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quản lý, điều hành, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao các cơ chế đối thoại chính sách để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Xin-ga-po, qua đó, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc cụ thể của các doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần vào thành quả thu hút FDI từ Xin-ga-po.

Lãnh đạo các tập đoàn, công ty Xin-ga-po tham dự đối thoại đều đánh giá cao những kết quả vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế, nhất là tư duy đổi mới, sáng tạo trong xây dựng chính sách và thực hiện thành công những chính sách được ban hành. Các doanh nghiệp Xin-ga-po cho biết đã xây dựng chiến lược và sẵn sàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như logistics, năng lượng tái tạo, công nghiệp phần mềm, xây dựng thành phố thông minh, giáo dục đào tạo, dịch vụ vận tải trên nền tảng công nghệ, du lịch tàu biển…; cam kết mang những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất đến với các dự án tại Việt Nam.

Ðánh giá cao các góp ý về chính sách, thể chế tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã giải đáp nhiều câu hỏi của lãnh đạo các tập đoàn, công ty Xin-ga-po về chính sách, chủ trương của Chính phủ trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ giao các bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị và phối hợp với các nhà đầu tư Xin-ga-po để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

★ Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Xin-ga-po, chiều 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về các bước phát triển trong quan hệ Ðối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao đồng thời tích cực triển khai các cơ chế hợp tác, trong đó có hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển, quản lý môi trường biển bền vững, đẩy mạnh hợp tác nghề cá, phòng chống khủng bố, hợp tác an ninh - quốc phòng… Tổng thống Phi-li-pin nhấn mạnh, Phi-li-pin coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ sung cho nhau. Tổng thống Phi-li-pin mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác về gạo và Việt Nam là nguồn cung cấp gạo ổn định và lâu dài cho Phi-li-pin.

Hai bên chia sẻ các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có hợp tác trong ASEAN, các vấn đề an ninh khu vực như Biển Ðông, chống tội phạm trên biển… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng Phi-li-pin hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2017. Hai bên chia sẻ về tình hình hiện nay trên Biển Ðông và nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) hiệu quả và ràng buộc.

★ Sáng 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan Cảng biển PSA và thăm Supply Chain City, thuộc Tập đoàn YCH Group, chuỗi cung ứng các dịch vụ logistics và các giải pháp đô thị, cung cấp dịch vụ hậu cần thông minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình vận hành hiện đại, ưu việt của YCH, trong đó Supply Chain City đã sử dụng nhiều công nghệ mà Việt Nam chưa có. Thủ tướng cho biết, Việt Nam mới bước đầu phát triển dịch vụ logistics cho nên rất cần những kinh nghiệm này. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Supply Chain City, qua đó đẩy mạnh các dịch vụ logistics và hậu cần hiện đại ở Việt Nam.

★ Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông N.Mác Grê-go, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp Industries, một trong những doanh nghiệp Xin-ga-po đi đầu trong các hoạt động đầu tư với chín dự án VSIP thành công tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc Sembcorp triển khai các dự án VSIP, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 43 tỷ USD đầu tư đăng ký của Xin-ga-po tại Việt Nam, đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn Sembcorp đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án, tăng cường áp dụng công nghệ mới vào các dự án đầu tư tại Việt Nam...

★ Chiều 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Ðại học Quản lý Xin-ga-po (SMU) - một trong những cơ sở hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp tại Xin-ga-po. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về vườn ươm khởi nghiệp tại đây và cho biết, tại Việt Nam có khoảng 40 cơ sở ươm tạo khởi nghiệp, chủ yếu ở một số trường đại học. Thủ tướng hoan nghênh Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, SMU và Quỹ đầu tư Vina Capital ký văn kiện hợp tác, thiết lập một trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh; đề nghị SMU thiết lập chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam tham gia thực tập tại các nhóm khởi nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Xin-ga-po và ngược lại; xây dựng chương trình để cán bộ quản lý của vườn ươm tại các trường đại học Việt Nam có thể được tập huấn, nâng cao năng lực, thực hành tại vườn ươm thuộc SMU.

Với gần 100 sinh viên Việt Nam đang theo học ở SMU, Thủ tướng mong muốn, các sinh viên tiếp thu được kỹ năng quản lý tiên tiến nhất, làm quen và phát triển khả năng trong môi trường sáng tạo. Thủ tướng khẳng định chủ trương của Chính phủ Việt Nam là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam trở về nước sau tốt nghiệp, đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36234402-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-phien-hop-toan-the-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-32.html