Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng

Chiều 15-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 do UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo T.Ư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích trong xây dựng NTM mà Hải Phòng đạt được trong 10 năm qua. Với cách làm sáng tạo, Hải Phòng đã thu hút nhân dân đồng lòng, chung sức tham gia, tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao rõ rệt đời sống người dân. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện để Hải Phòng xây dựng, phát triển về mọi mặt, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đã ban hành cơ chế để Hải Phòng tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế của Hải Phòng như chưa có huyện đạt chuẩn NTM, trong khi đó, toàn quốc đã có 40 huyện đạt chuẩn này; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa có sản phẩm phong phú, chất lượng cao để xuất khẩu; quy mô kinh tế nông nghiệp nhỏ lẻ; môi trường nông thôn, xử lý rác thải còn nhiều khó khăn...

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Hải Phòng tập trung xây dựng NTM theo hướng gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của thành phố Cảng, xây dựng các giải pháp hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, cần quan tâm đến việc nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn, tiếp tục xây dựng NTM theo hướng hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, các cơ quan hành chính công cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân nông thôn, xóa bỏ hiện tượng tham nhũng vặt. Cần quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý nước thải và chất thải rắn, kiên quyết nói không với đồ nhựa dùng một lần. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xây dựng NTM là cuộc cách mạng to lớn lâu dài, thể hiện sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì vậy, Hải Phòng cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa Hải Phòng phát triển toàn diện trong đó có xây dựng NTM thành công.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao Cờ thi đua tặng huyện An Dương và xã An Thái (huyện An Lão) về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016 - 2020; trao Bằng khen tặng 84 tập thể và 298 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM tại Hải Phòng.

Sáng 15-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Thủy Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, đồng thời nêu nhiều ý kiến cụ thể. Trước tình cảm và những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của cử tri huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh, trước những khó khăn mà đất nước trải qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao từ Trung ương tới địa phương, chúng ta đã vượt qua để có được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, chỉ số lạm phát thấp, dự trữ nhà nước bảo đảm tốt hơn trước; đời sống của nhân dân được cải thiện, đối tượng gia đình chính sách, những người khó khăn đều được hỗ trợ... Là địa phương có sự tăng trưởng cao nhất cả nước với mức 16,5%, Hải Phòng có nhiều công trình hạ tầng lớn được xây dựng, nhất là hạ tầng giao thông hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều chính sách hỗ trợ của thành phố. Ðời sống của người dân được cải thiện, nhất là những chính sách của thành phố chăm lo cho các gia đình chính sách…

Dành nhiều thời gian trả lời các kiến nghị về cơ chế thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã có dự thảo để thời gian tới ban hành Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với tài chính - ngân sách cho thành phố, Chính phủ sẽ có cơ chế phù hợp, đồng bộ cho các địa phương phát triển.

Về đổi mới giáo dục đào tạo, thu hút nhân tài, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, nhằm có những thể chế tốt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hệ thống Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Thủ tướng nhấn mạnh, có nguồn nhân lực tốt thì đất nước mới phát triển tốt, chính sách với người tài rất quan trọng để từ đó có đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài phục vụ nhân dân. Thủ tướng cũng giải đáp, ghi nhận nhiều ý kiến về chăm lo người cao tuổi; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; bảo vệ môi trường, ngăn ngừa rác thải nhựa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sáng 15-10, TP Hải Phòng chính thức thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ - chiếc cầu lớn, hiện đại vượt sông Cấm nối nội đô Hải Phòng với khu đô thị mới bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hải Phòng.

Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng trong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông. Thủ tướng khẳng định, với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, cầu Hoàng Văn Thụ mở ra không gian đô thị mới bắc sông Cấm phát triển theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Ðáng phấn khởi, đây là cây cầu hoàn toàn do các đơn vị của Việt Nam thiết kế, thi công, khẳng định sự lớn mạnh của ngành giao thông vận tải nói chung và TP Hải Phòng nói riêng. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay nhanh chóng của Hải Phòng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những hạng mục chính của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm, dài 1.138,5 m, bao gồm cầu chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, có tốc độ 80 km/giờ; cầu nhánh phía nam (bên nội thành) có tốc độ thiết kế 40 km/giờ; cầu nhánh phía bắc (bên huyện Thủy Nguyên) có tốc độ thiết kế 50 km/giờ... Cầu chính dạng vòm chạy giữa, ống thép nhồi bê-tông có nhịp chính dài 200 m. Cùng với đó là cầu thang bộ và hai thang máy đầu cầu phía nội thành để thuận tiện cho người đi bộ. Tổng mức đầu tư của công trình là 2.173 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41910102-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-tong-ket-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-tai-hai-phong.html