Đả nữ 'Resident Evil' hóa thợ săn quái vật trong 'Monster Hunter'

Sau gần hai thập kỷ chiến đấu với xác sống trong 'Resident Evil', đả nữ Milla Jovovich tiếp tục được chồng – đạo diễn Paul W.S. Anderson tin tưởng trao vai chính trong bom tấn 'Monster Hunter', chuyển thể từ tựa game ăn khách cùng tên.

Lần này, cô nhận sự trợ giúp từ ngôi sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa, “Hellboy” Ron Perlman hay rapper T.I trong hành chính chiến đấu với những loài quái vật khổng lồ.

Milla Jovovich: Đội trưởng Mỹ đi lạc vào thế giới quái vật

Natalie Artemis – nhân vật của Milla Jovovich vốn không có trong game "Monster Hunter". Trong phim, đạo diễn Paul W.S. Anderson sáng tạo nhân vật này là đội trưởng một tiểu đoàn vô tình đi qua cánh cổng không gian và lạc vào thế giới đầy ắp những loài quái vật khổng lồ. Là một đặc công tinh nhuệ, liệu các kỹ năng chiến đấu học trong quân đội có giúp Artemis đánh bại các loài quái vật khổng lồ?

Xuất thân là một siêu mẫu và từng được Forbes công bố là một trong những người mẫu có cát-xê cao nhất thế giới trong thập niên 80s và 90s, Milla Jovovich bén duyên điện ảnh từ cuối thập niên 80s. Đến nay, cô ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với những vai diễn đầy mạnh mẽ, khí chất và là một “đả nữ” đình đám bậc nhất của Hollywood. Từ “The Fifth Element”, “Ultraviolet”, “Hellboy” cho tới loạt phim “Resident Evil”, Milla Jovovich không chỉ thu hút hàng triệu người hâm mộ mà còn luôn là cái tên bảo chứng cho chất lượng của những siêu phẩm hành động – phiêu lưu.

Trong bản điện ảnh của “Monster Hunter”, Milla Jovovich vào vai Natalie Artemis – nữ chiến binh dũng mãnh đi lạc vào thế giới của những quái vật khổng lồ. Cô nhanh chóng phải học các kỹ năng chiến đấu mới một cách nhanh hơn để sinh tồn.

Đạo diễn Paul W.S. Anderson quyết định tạo ra một kịch bản gốc với câu chuyện hoàn toàn khác với các tựa game từng phát hành. Đạo diễn cho biết muốn tạo cho khán giả cảm giác như bắt đầu thưởng thức tựa game lần đầu tiên. Trong đó, hành trình của Artemis sẽ giống với việc các game thủ được tạo một nhân vật mới và bước vào thế giới huyền ảo của Monster World.

Tony Jaa: Thợ săn quái vật bản “chính hãng”

Hunter là các thợ săn quái vật trong tựa game "Monster Hunter" để đổi lấy tiền thưởng, danh tiếng hay đôi khi là sự tự do. Ngôi sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa hóa thân chiến binh bản địa tinh nhuệ, người dìu dắt nhân vật chính làm quen với thế giới mới của những loài quái vật khổng lồ.

Tony Jaa là siêu sao hành động người Thái Lan nổi tiếng nhất ở Hollywood hiện nay. Trước đây, anh ghi dấu ấn với những tác phẩm hành động võ thuật đình đám của xứ Chùa Vàng như “Ong Bak”, “Tom Yum Goong”. Tới năm 2015, Tony Jaa có màn “chào sân” Hollywood với siêu bom tấn “Fast & Furious 7” đạt doanh thu hơn 1,5 tỷ USD và nằm trong Top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại trên toàn cầu.

Vợ chồng Milla Jovovich dành những lời có cánh về khả năng võ thuật của Tony Jaa trên phim trường. Kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên đóng thế giúp nam diễn viên tự thực hiện phần lớn các cảnh hành động. Sự xuất hiện của ngôi sao Thái Lan hứa hẹn tăng tính chân thực trong các màn đấm đá trong phim.

Ron Perlman: Thuyền trưởng Admiral

Tài tử Ron Perlman được xem là một trong những “bố già” của dòng phim hành động, viễn tưởng Hollywood với những dự án đình đám như "Hellboy", "The City of Lost Children" hay "Quest for Fire"... Sở hữu thân hình cao lớn cùng chất giọng trầm nam tính, ông thường được tin tưởng với những nhân vật uy nghiêm, mạnh mẽ.

Hirona Yamazaki: Nàng “support” đắc lực

Minh tinh cao 1m7 người Nhật Bản Hirona Yamazaki nổi tiếng với các tựa phim hành động, viễn tưởng như "Lesson of the Evil", "As the Gods Will"... Xuất hiện trong trailer, cô vào vai Handler, một nhân viên của Hiệp hội Thợ săn, là người giao nhiệm vụ từ cấp trên cho các thợ săn khác. Liệu cô đóng vai trò thế nào trong cuộc săn quái vật này?

T.I.: Thiện xạ bắn tỉa

Ngôi sao nhạc rap T.I., tên thật Clifford Joseph Harris Jr., cho biết nhận lời tham gia dự án vì con trai anh rất yêu thích tựa game. Không chỉ đình đám ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn tham gia đóng phim từ năm 2006, T.I. cũng có những vai diễn ấn tượng trong nhiều tác phẩm lớn như “American Gangster”, “Takers” hay hai tập phim của bom tấn siêu anh hùng Marvel là “Ant-Man” (Người Kiến).

Bên cạnh các nhân vật đã được tiết lộ, “Monster Hunter” bản điện ảnh cũng quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood khác như ca sĩ Diego Boneta (đóng trung sĩ Marshall), Meagan Good (Dash), rapper Jin Au-Yeung (Axe) hay Josh Helman (Steeler). Giống Link, các nhân vật này là cấp dưới của Artemis, đều không có mặt trong game. Vai trò của họ sẽ được hé lộ trên màn ảnh khi Monster Hunter ra rạp tại Việt Nam./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/da-nu-resident-evil-hoa-tho-san-quai-vat-trong-monster-hunter-826738.vov