Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển khoa học công nghệ lên tầm cao mới

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề 'Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển'. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương (TW) Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Nguyễn Văn Bình, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban kinh tế TW; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: LÊ HỒNG.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài, nhân nghĩa trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh và uy tín của nước ta, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài,…

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: LÊ HỒNG.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các đại biểu. Ảnh: LÊ HỒNG.

Thủ tướng chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, doanh nhân và trí thức.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội và bầu Hội đồng TW khóa VIII gồm 192 thành viên, Ủy ban kiểm tra gồm 9 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên và 4 thường trực Đoàn Chủ tịch TSKH Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

THÙY DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-len-tam-cao-moi-647530