Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cộng hòa Áo

Trưa 15-10, theo giờ địa phương, tức khoảng cuối giờ chiều cùng ngày giờ Việt Nam, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Áo đã diễn ra trọng thị tại đại sảnh cung điện Hofburg, TP Vienna, thủ đô nước Áo, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Với những nghi thức trang trọng, lễ đón thể hiện sự coi trọng đặc biệt của chính phủ Áo trong phát triển mối quan hệ, hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Sau lễ đón, Thủ tướng Sebastian Kurz và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón được tổ chức trọng thể ở Văn phòng Thủ tướng Áo. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón được tổ chức trọng thể ở Văn phòng Thủ tướng Áo. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của hội và cho biết sẽ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tăng cường các biện pháp hỗ trợ thiết thực để nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt, góp phần giữ gìn, gắn kết tình đoàn kết, văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

(Theo TTXVN)

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-cong-hoa-ao-797854.html