Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày 19-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

NDĐT - Ngày 19-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết, phát huy bề dày truyền thống và kinh nghiệm phát triển trong 75 năm qua, nắm bắt thời cơ và nhận thức rõ các thách thức đang đặt ra, Đài đang xây dựng chiến lược phát triển thành cơ quan báo chí quốc gia hàng đầu, hoạt động báo chí đa loại hình, đa ngôn ngữ, đa nền tảng, phát huy vai trò là một cơ quan truyền thông quốc gia hiện đại, có lượng công chúng đông đảo, là công cụ truyền thông hiệu quả của Đảng, Chính phủ. Chiến lược phát triển Đài từ nay đến năm 2025 và các năm tiếp theo tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thông tin; ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; nâng dần năng lực tài chính...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Đài TNVN lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh về bề dày truyền thống của Đài TNVN là con đẻ của Cách mạng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ trong lịch sử, luôn đồng hành với đất nước. Đài đã viết nên trang sử vẻ vang, phản ánh sinh động kịp thời mọi mặt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đưa Tiếng nói Việt Nam vượt qua biên giới tới bạn bè các nước. Do đó, Đài TNVN có vai trò hết sức quan trọng, vang vọng trong đời sống. Các phóng viên, biên tập viên Đài TNVN luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Những tác phẩm báo chí của Đài thời gian qua đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh; đóng góp vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước với những giá trị tốt đẹp, trường tồn. Đây là dòng chảy chính để Đảng, Nhà nước, nhân dân có đầy đủ thông tin. Trải qua ba phần tư thế kỷ, Đài TNVN là cầu nối văn hóa với bạn bè thế giới, củng cố niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào tương lai đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của Đài TNVN trong những năm gần đây; khẳng định vai trò của cơ quan phát thanh quốc gia hướng tới là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa ngôn ngữ. Đài TNVN thời gian qua cũng đóng vai trò tuyên truyền chủ lực trong nhiều sự kiện quan trọng của đất nước với nhiều chương trình đậm dấu ấn; trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, giúp nhân dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh. Đài cũng đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá đất nước của các thế lực thù địch, kẻ xấu. Đài luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Bộ máy tổ chức của Đài từng bước được tổ chức, kiện toàn; đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị, có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều nơi trên thế giới, kịp thời cung cấp thông tin chính xác. Thủ tướng mong các đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ của Đài luôn nỗ lực học tập, rèn luyện; khẳng định sự phát triển của Đài cùng góp phần đóng góp vào sự phát triển của đất nước, tạo niềm tin cho nhân dân.

Trên tinh thần đó, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng lớn lao, thành tích to lớn của Đài TNVN trong những năm qua; đồng thời cũng lưu ý Đài cần nhìn nhận những hạn chế, bất cập, khó khăn thách thức để nỗ lực khắc phục, vươn lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm không gian truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý, Đài TNVN cần tăng cường thống nhất nội bộ, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, công chức đồng tâm, đồng sức. Tiếp tục quan tâm bộ máy, biên chế; quan tâm cả bề rộng, chiều sâu trong cơ cấu, tổ chức lại bộ máy bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Đài cần phát huy truyền thống là cơ quan báo chí được Bác Hồ sáng lập, tiếp tục thể hiện tính cách mạng, tiên phon,g đi đầu trong những vấn đề lớn, mới của đất nước, trong việc bảo vệ nền tảng, giá trị tốt đẹp của chế độ ta, khơi dậy khát vọng của dân tộc và người dân; bảo vệ những giá trị cốt lõi, tuân thủ nguyên tắc của nghề báo là chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng. Đài TNVN tiếp tục khẳng định vai trò là một trong cơ quan báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong định hướng thông tin. Do đó, Thủ tướng đề nghị Đài nỗ lực làm mới, nhưng giữ gìn bản sắc riêng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa cải cách, đổi mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Đài TNVN làm tốt các công việc: Tiếp tục đổi mới, tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xứng đáng là Đài phát thanh quốc gia, góp phần tạo đồng thuận và niềm tin của xã hội, người dân, nhất là giới trẻ vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cần tăng tốc về công nghệ, đẩy mạng áp dụng kỹ thuật mới, nghiên cứu áp dụng công nghệ truyền thanh mới, tránh tụt hậu về công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ sở của Đài, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin. Nhanh chóng có phương án khả thi giải quyết các vấn đề liên quan Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trên tinh thần bảo đảm sự phát triển ổn định, đúng pháp luật, phát huy thế mạnh là đài truyền hình lớn như VTC. Tập trung nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, nhân viên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, phẩm chất đạo đức...

Nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí mang thương hiệu Đài TNVN. Thực hiện hiệu quả hơn công tác khai thác quảng cáo, khai thác bản quyền các chương trình lớn. Là cơ quan trực thuộc Chính phủ, Đài TNVN cần thực hiện tốt nhiệm vụ năm nay theo tinh thần phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Hoàn thành toàn diện về số lượng, chất lượng các nhiệm vụ được giao, kể cả chương trình xây dựng cơ bản. Tập trung khắc phục những bất cập, tồn tại đã được chỉ ra.

Về các kiến nghị của Đài, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng giải quyết trên tinh thần Chính phủ, các bộ, ngành tạo mọi điều kiện, tăng quyền tự chủ để Đài TNVN phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ, phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tin: THANH GIANG. Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43316902-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-lam-viec-tai-dai-tieng-noi-viet-nam.html