Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ

Chiều ngày 10.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ đã báo cáo nhanh về hoạt động của trường thời gian qua, với mỗi năm cung cấp cho khu vực ĐBSCL trên 160.000 kỹ sư/cử nhân, 9.000 thạc sĩ và 100 tiến sĩ.

Không chỉ là trường Đại học hàng đầu trong khu vực, Đại học Cần Thơ là 1 trong 19 trường đại học trọng điểm của Việt Nam với 98 chuyên ngành đào tạo đại học cho hơn 40 ngàn sinh viên, trong đó có gần 29.400. Nhà trường có tổng số 1.884 cán bộ, giảng viên và người lao động. Trong đó có 1.105 giảng viên có trình độ sau đại học, chiếm 95,11% gồm: 11 giáo sư, 133 phó giáo sư, 236 tiến sĩ, 671 thạc sĩ.

Thủ tướng và các đại biểu trồng cây Sưa lưu niệm tại trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Cần Thơ đã có đóng góp lớn, thiết thực vào sự phát triển khu vực ĐBSCL và cả nước, nhất là trong cung cấp nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng cao. Thủ tướng kỳ vọng ĐH Cần Thơ sẽ là một trong những thành viên của các trường ĐH hàng đầu thế giới, là một trong những trường đại học kiểu mẫu của cả nước..

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Tr.L)

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-can-tho-624420.ldo