Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin

Chiều 8-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin T.Lóc-xin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng và đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Phi-li-pin thăm chính thức Việt Nam; chuyển lời hỏi thăm Tổng thống R.Đu-téc-tê và cảm ơn những quan điểm của Tổng thống về Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin chuyển lời chào từ Tổng thống Phi-li-pin tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cho biết vừa có cuộc hội đàm hết sức thành công với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; khẳng định đây là minh chứng cho quan hệ tốt đẹp, thân thiết giữa hai nước. Việt Nam và Phi-li-pin là hai trong số những nền kinh tế năng động nhất Đông - Nam Á, vì vậy hai nước cần nỗ lực thể hiện rõ vai trò này, đặc biệt người dân hai nước có nhiều nét tương đồng, có sự quả cảm, hăng say lao động, cùng nền tảng hữu nghị thân thiết. Bộ trưởng cũng đề nghị, cùng với lĩnh vực kinh tế, hai bên tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, nâng cao khả năng phòng vệ quốc gia…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hai nước luôn có sự phối hợp rất tốt tại các diễn đàn quốc tế; đánh giá cao các phát biểu của Tổng thống Phi-li-pin tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua. Hai nước là đối tác chiến lược và cũng là hai người bạn thật sự chân thành, do đó cần thúc đẩy quan hệ mọi mặt, trước hết là kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu giữa hai cộng đồng doanh nghiệp để tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương, đem lại lợi ích cho người dân hai nước. Hai bên còn có rất nhiều tiềm năng lớn, có thể bổ sung thế mạnh cho nhau, do đó cần thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, xúc tiến thương mại hai bên cũng như tăng cường hợp tác về biển, nông nghiệp, năng lượng…

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Phi-li-pin trong ASEAN. Việt Nam sẽ ủng hộ Phi-li-pin đảm nhiệm thành công vai trò Điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2021. Đồng thời mong muốn Phi-li-pin ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và trong quá trình đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Phi-li-pin cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ nhau trong vấn đề Biển Đông, để Biển Đông trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị; duy trì đoàn kết, thống nhất, lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trên cơ sở các nguyên tắc đã nhất trí. Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực của Phi-li-pin trong tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), mong Phi-li-pin trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy để sớm đạt COC hiệu quả, thực chất và toàn diện.

Bộ trưởng Ngoại giao T.Lóc-xin nêu rõ, Phi-li-pin mong hai bên sớm ký được thỏa thuận về thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả, nông sản. Thông qua hành động, hai bên thể hiện mong muốn đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Phi-li-pin coi thỏa thuận này với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Trong ASEAN, Phi-li-pin luôn nhất quán quan điểm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế giống như Việt Nam.

* Sáng 8-7, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin T.Lóc-xin. Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các mặt trong thời gian qua. Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, ủng hộ các hoạt động giao lưu nhân dân; duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong hợp tác thương mại và đầu tư, phối hợp chặt chẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Phi-li-pin trong năm 2019. Phi-li-pin cam kết tạo thuận lợi cho các sản phẩm trái cây, rau tươi, thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam sớm xuất khẩu sang Phi-li-pin trên cơ sở cùng có lợi. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục - đào tạo, lao động, giao thông vận tải, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch và đặc biệt là hợp tác biển và nghề cá.

Hai Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam và Phi-li-pin cần tăng cường tham vấn, phối hợp về các vấn đề liên quan an ninh và chiến lược trong khuôn khổ ASEAN, cùng các thành viên khác nâng cao đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thực hiện thành công Tầm nhìn ASEAN 2025. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khác, đặc biệt là Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Hai Bộ trưởng chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên Biển Đông, khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tầm quan trọng của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp giữa các nước ASEAN. Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, duy trì đoàn kết ASEAN trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bảo đảm nội dung COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

* Sau hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin T.Lóc-xin đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai bên đánh giá đây là văn kiện hợp tác quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác vốn đã tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu.

* Chiều 8-7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin T.Lóc-xin.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng Phi-li-pin đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong xây dựng, phát triển đất nước, xóa đói, giảm nghèo những năm gần đây; cảm ơn Chính phủ Phi-li-pin đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình Việt Nam ứng cử và trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga giới thiệu với Bộ trưởng T.Lóc-xin về những hoạt động nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam - Phi-li-pin và Hội Hữu nghị Phi-li-pin - Việt Nam trong tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước; khẳng định, đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng T.Lóc-xin nhấn mạnh, Việt Nam và Phi-li-pin có mối quan hệ hữu nghị thân thiết, có nhiều nét văn hóa tương đồng; trong lĩnh vực kinh tế thương mại, nhiều doanh nghiệp hai nước đã có quan hệ hợp tác kết nối chặt chẽ. Bộ trưởng T.Lóc-xin khẳng định, Chính phủ Phi-li-pin tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40807702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-phi-li-pin.html