Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Sáng 16.6, tại Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội XIV vừa diễn ra.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện An Dương, Hải Phòng sáng 16.6.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng báo cáo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV, đồng thời thông báo tới cử tri thành phố những hoạt động của Đoàn Hải Phòng tại Quốc hội.

Kiến nghị tới Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, cử tri Đinh Thế Hòa – Thiếu tướng, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 1 cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chỉ đạo nhiều chính sách, đưa đất nước phát triển.

Cử tri kiến nghị Thủ tướng và Đoàn Đại biểu QH Hải Phòng sáng 16.6.

Kỳ họp vừa qua, Quốc hội cũng thông qua 7 sự án luật quan trọng. Tuy nhiên, trước đó, tình trạng các văn bản luật đợi văn bản hướng dẫn thi hành rất chậm, nên đề nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các văn bản hướng dẫn.

Theo thiếu tướng Đinh Thế Hòa, liên quan đến vấn đề an ninh mạng còn nhiều bất cập, hạn chế, khi có tới 65 – 68% thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, đã ảnh hưởng đến nhận thức, hành động của người dân trong thời gian qua, đề nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vui mừng trước tình cảm của cử tri dành cho Đoàn Đại biểu QH. Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu các kiến nghị.

Thủ tướng và Đoàn Đại biểu QH Hải Phòng trong buổi tiếp xúc cử tri huyện An Dương.

Thủ tướng cũng thông báo một số sự kiện quan trọng của đất nước thời gian qua như: Nước ta trúng cử làm thành viên không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ, được cả thế giới bầu chọn; kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thành công; và tại TP Hải Phòng có sự kiện khánh thành Nhà máy ôtô mang thương hiệu Việt Nam - Vinfast.

Thủ tướng cho rằng, cử tri kiến nghị về “phát triển kinh tế tư nhân” là rất đúng đắn. Đảng và Nhà nước đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực phát triển đất nước. Thực tiễn chứng minh, kinh tế tư nhân tại Hải Phòng đã làm rất tốt khi đóng góp ngân sách, tạo ra nhiều việc làm và công nghệ cao cho địa phương.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới chính sách điều hành. “Làm chính sách phải sát với dân, sát với cơ sở, không được làm chính sách “trên trời” – Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng ân cần trao đổi với cử tri nguyên là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Về kiến nghị cần có biên pháp ngăn chặn những thông tin xấu trên mạng xã hội, Thủ tướng cho biết, 70% thông tin trên mạng là không chính xác. Do đó, vai trò tiên phong của các nhà báo cách mạng rất quan trọng.

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhưng vẫn còn nhiều thông tin sai lệch, bôi nhọ, vu khống tồn tại. Chính phủ cũng đã có một số biện pháp ngăn ngừa những tác hại, sai trái, không lành mạnh của mạng xã hội. “Nhân đây, tôi cũng mong các bác, các anh chị tiếp tục giáo dục con cái, để phân biệt đúng sai trên mạng xã hội, đồng thời cần có nhận thức tốt để ứng phó với những thông tin giả” – Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng quà cho chính quyền và nhân dân huyện An Dương.

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đã có những chỉ thị để chống việc tham nhũng xảy ra tại những cơ quan tiếp xúc với dân.

Hoàng Hoan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-xuc-cu-tri-tai-hai-phong-739326.ldo