Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ, dự kiến sẽ làm điều này

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi thông báo, sáng 20/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bắt đầu chuyến thăm chính thức New Delhi.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fuymio (cà vạt đỏ) tại sân bay ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 20/3. (Nguồn: Twitter)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fuymio (cà vạt đỏ) tại sân bay ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 20/3. (Nguồn: Twitter)

Trên Twitter, ông Bagchi viết: “Thúc đẩy quan hệ đối tác trên toàn cầu và chiến lược đặc biệt Ấn Độ-Nhật Bản. Thủ tướng Kishida đã được chào đón nồng nhiệt...”.

Trước đó, Thủ tướng Kishida đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo để thăm Ấn Độ. Theo hãng tin Jiji Press, nhà lãnh đạo Nhật Bản đang cân nhắc mời người đồng cấp Narendra Modi của nước chủ nhà tới Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Hiroshima vào tháng 5 tới.

Hãng tin này cho hay, thông qua chuyến thăm, Thủ tướng Kishida – người giữ chức Chủ tịch G7 năm nay - đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với Ấn Độ, nước đang giữ ghế Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Kishida nói: “Tôi muốn có một cuộc đối thoại chuyên sâu với Thủ tướng Modi về vai trò mà Nhật Bản và Ấn Độ cần giữ trong cộng đồng quốc tế”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định ông sẽ nỗ lực để tăng cường quan hệ Nhật-Ấn cũng như công bố một kế hoạch mới về khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Trong khi đó, truyền thông đưa tin, hai Thủ tướng được cho là sẽ công bố các sáng kiến về năng lượng sạch, thương mại kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng như một phần của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn được đưa ra vào năm ngoái.

(theo Indian MEA, Jiji Press)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-bat-dau-tham-chinh-thuc-an-do-du-kien-se-lam-dieu-nay-220481.html