Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo đảm an ninh sau vụ tấn công bằng dao

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe miêu tả vụ tấn công bằng dao kinh hoàng xảy ra sáng nay ở thành phố Kawasaki, ngoại ô thủ đô Tokyo là vô cùng đau xót, và cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao gần công viên Noborito (Ảnh:AP)

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao gần công viên Noborito (Ảnh:AP)

Thủ tướng Abe lên tiếng: “Đó là một vụ tấn công vô cùng đau xót mà ở đó nhiều em nhỏ là nạn nhân. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận… Tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ”.

Cảnh sát quận Kanagawa cho biết, một người đàn ông cầm hai con dao đã tấn công vào đám đông đang đứng đợi xe buýt ở một bến xe gần công viên Noborito, thành phố Kawasaki, ngoại ô Tokyo vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay. Vụ tấn công đã khiến một học sinh lớp 6 (11 tuổi) và một người đàn ông (39 tuổi) thiệt mạng, và 16 người khác bị thương. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện sau khi tự cắt cổ. Hầu hết các em nhỏ bị thương đều là học sinh từ 6 đến 12 tuổi của trường công giáo Caritas.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Masahiko Shibayama đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo đảm an toàn tại các trường học trên khắp đất nước Nhật Bản.

Theo ông Shibayama, chính phủ cũng như cả nước phải tiến hành các biện pháp bao gồm kiểm tra độ an toàn của các tuyến đường tới trường học, cũng như chia sẻ thông tin về những đối tượng tình nghi.

Các trường học tại Nhật Bản vốn đã tăng cường các biện pháp an ninh kể từ năm 2001 khi xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao xông vào một trường tiểu học ở Ikeda, tỉnh Osaka. Người đàn ông này đã tấn công làm chết tám học sinh và khiến 15 người khác bị thương.

Nhiều trường học đã đóng cổng trường ngay khi các lớp học bắt đầu bài giảng, và lắp đặt nhiều camera an ninh. Các tình nguyện viên và thành viên của hội cha mẹ học sinh cũng đứng giám sát tại các tuyến đường tới trường học. Tuy nhiên, những biện pháp này dường như vẫn còn hạn chế.

Vụ tấn công bằng dao kinh hoàng sáng nay diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Nhật Bản. Tổng thống Trump đã gửi lời cảm thông tới nạn nhân của vụ tấn công. Ông Trump nói: “Tôi muốn dành một phút để gửi lời cầu nguyện và sự cảm thông của chúng tôi tới các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao sáng nay tại Tokyo. Tất cả người dân Mỹ đều chia sẻ với người dân Nhật Bản và chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ”.

N.T

Theo Kyodo, JPtoday, AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40344402-thu-tuong-nhat-ban-cam-ket-bao-dam-an-ninh-sau-vu-tan-cong-bang-dao.html