Thủ tướng Nhật Bản giúp 'hạ nhiệt' căng thẳng Mỹ - Iran

Trong chuyến thăm Iran nhằm giúp 'hạ nhiệt' căng thẳng giữa quốc gia vùng Vịnh với Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Iran đóng vai trò xây dựng hòa bình tại Trung Đông.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe tại thủ đô Tehran ngày 12/6. Ảnh: AP

Theo trang Aljazeera, trong buổi nói chuyện với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, ông Shinzo Abe đã hối thúc Iran góp phần xây dựng an ninh khu vực:

“Giữa những căng thẳng đang leo thang, Iran hãy đóng vai trò xây dựng hòa bình và ổn định tại Trung Đông,” ông Abe nói, và khẳng định Nhật Bản mong muốn căng thẳng Mỹ-Iran sẽ dịu bớt trong bối cảnh Iran đang có những động thái đáp trả lại lệnh trừng phạt của Mỹ, còn Mỹ đã có hành động khiêu khích quân sự trên Vùng Vịnh bao gồm đưa máy bay B-52 tới khu vực này.

Đáp lại lời của Thủ tướng Abe, Tổng thống Iran Rouhani chia sẻ hy vọng một sự “thay đổi tích cực” sẽ đến với Trung Đông và thế giới nếu Mỹ ngừng gây sức ép kinh tế lên Iran. Ông nói thêm “chúng tôi không khơi mào xung đột tại Trung Đông, kể cả với Mỹ. Tuy nhiên nếu có một cuộc chiến nào chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đáp trả mạnh mẽ”.

Vân Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-nhat-ban-giup-ha-nhiet-cang-thang-my-iran-79886.html