Thủ tướng Nhật Bản hy vọng giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa cho biết ông có kế hoạch sang thăm Nga vào đầu năm 2019, đồng thời hy vọng rằng Tokyo và Moscow sẽ giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ nhằm hướng tới việc ký kết một Hiệp ước hòa bình dựa trên những nỗ lực xây dựng niềm tin tưởng giữa lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Singapore, ngày 14/11, ông Abe cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2019. Trước thời điểm đó, Thủ tướng Abe sẽ sang thăm Nga, có thể vào đầu năm tới, nhằm thảo luận về vấn đề ký kết một bản Hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng chỉ ra rằng, dựa trên những thỏa thuận mà hai nước đã đạt được tính tới thời điểm hiện tại, ông và Tổng thống Putin quyết tâm sẽ hoàn tất tiến trình đối thoại về một Hiệp ước hòa bình. Đây là một vấn đề đã tồn tại dai dẳng và trở thành rào cản lớn trong quan hệ hai nước kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.

“Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ký kết một Hiệp ước hòa bình dựa trên những nỗ lực xây dựng niềm tin với Tổng thống Putin”- Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng, ông đã có một cuộc thảo luận “quan trọng” với nhà lãnh đạo Nga về bản Hiệp ước hòa bình. Cuộc đối thoại này diễn ra trong bầu không khí “riêng tư” giữa hai nhà lãnh đạo và chỉ có sự tham gia của các phiên dịch.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng xác nhận trước báo giới rằng, ông Putin và ông Abe đã nhất trí tăng cường tiến trình đối thoại Nga-Nhật về bản Hiệp ước hòa bình, dựa trên tinh thần của Tuyên bố năm 1956.

Dù quan hệ giữa hai nền kinh tế thuộc top 10 thế giới này đã có nhiều cải thiện kể từ sau khi Thế chiến thứ II kết thúc, song vẫn còn tồn tại bất đồng chưa được tháo gỡ xung quanh quan hệ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ở ngoài khơi Hokkaido. Cuộc tranh cãi do lịch sử để lại này đã cản trở Nga và Nhật Bản ký kết Hiệp ước hòa bình cho dù Thế chiến thứ II đã lùi xa hơn 70 năm qua.

Trước đó, vào tháng 9/2018, Tổng thống Putin đã nêu ý tưởng ký kết Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản mà không đi kèm theo điều kiện tiên quyết nào vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị ông Abe bác bỏ với lý do rằng, Nhật Bản không thể thực hiện công việc này cho tới khi vấn đề tranh chấp lãnh thổ được giải quyết./.

Thu Lan (Theo TASS, NHK)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/thu-tuong-nhat-ban-hy-vong-giai-quyet-duoc-van-de-tranh-chap-lanh-tho-voi-nga-505056.html