Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về vũ khí siêu thanh của Triều Tiên

Trong bài phát biểu tại căn cứ Asaka của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 27/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ lo ngại về sự phát triển nhanh chóng về vũ khí siêu thanh của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng không thể phớt lờ việc Triều Tiên nâng cấp vũ khí siêu thanh. (Nguồn: Nippon)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng không thể phớt lờ việc Triều Tiên nâng cấp vũ khí siêu thanh. (Nguồn: Nippon)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố, nước này sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ cần thiết và xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả khả năng tấn công căn cứ của đối phương.

Trong bài phát biểu ở căn cứ Asaka, ông Kishida thể hiện sự quan tâm về sự phát triển nhanh chóng công nghệ tên lửa của Triều Tiên và sự bành trướng quân sự của Trung Quốc.

Trong bối cảnh Nhật Bản xem lại các chính sách đối ngoại và an ninh, ông cho biết tất cả các lựa chọn sẽ được cân nhắc, kể cả ý tưởng cho phép các lực lượng phòng vệ tấn công các căn cứ của kẻ thù.

Theo ông Kishida, Nhật Bản "không thể phớt lờ sự phát triển và nâng cấp gần đây của (Triều Tiên) liên quan các công nghệ mới như vũ khí siêu thanh (quỹ đạo dạng tàu lượn) và tên lửa có quỹ đạo bất thường".

Ông cũng cho rằng Trung Quốc tiếp tục tăng cường quân sự "mà không đủ minh bạch" và đang thực hiện "những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng".

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-len-tieng-ve-vu-khi-sieu-thanh-cua-trieu-tien-166177.html