Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

Báo chí Iran ngày 2/6 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14/6 nhằm mục đích hòa giải giữa Tehran và Washington.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến thăm tới nước này trong tháng này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Nippon

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Nippon

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới Iran kể từ năm 1978. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran và giảm bớt căng thẳng.

Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ ông Shinzo Abe đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Ông Donald Trump cho rằng, Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt với Iran và hy vọng có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Abe cho biết, Nhật Bản sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các bên nhằm giảm căng thẳng và không dẫn đến xung đột vũ trang./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-muon-dong-vai-tro-hoa-giai-myiran-916573.vov