Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu điều tra giáo hội Thống nhất

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 17/10 đã yêu cầu tiến hành điều tra giáo hội Thống nhất. Đây là tổ chức tôn giáo mà mẹ nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã tham gia nhiều năm qua.

Nghi phạm ám sát ông Abe vì cho rằng ông có mối liên quan tới giáo hội Thống nhất

Nghi phạm ám sát ông Abe vì cho rằng ông có mối liên quan tới giáo hội Thống nhất

Trước đó, cựu Thủ tướng Abe bị bắn từ phía sau bằng một khẩu súng tự chế ở phía Tây thành phố Nara vào ngày 8/7, khi đang phát biểu trong một cuộc vận động bầu cử quốc hội.

Theo điều tra của cảnh sát, hung thủ ám sát ông Abe được cho là có động cơ vì bất bình đối với giáo hội Thống nhất, tổ chức bị cáo buộc đã yêu cầu các thành viên quyên góp đáng kể.

Sự ủng hộ đối với chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Kishida đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái. Một cuộc điều tra của cảnh sát về vụ ám sát ông Abe vào tháng 7/2022 cho thấy mẹ của bị cáo là một tín đồ lâu năm của giáo hội Thống nhất. Hung thủ tin rằng ông Abe đã quảng bá cho Giáo hội mà mẹ hắn ta đã quyên góp rất nhiều tiền và gây ra tình cảnh khánh kiệt trong gia đình.

Bà Keiko Nagaoka, Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa, cho biết Thủ tướng Kishida đã yêu cầu bà tiến hành việc điều tra.

Truyền thông địa phương Nhật Bản đưa tin rằng cuộc điều tra sẽ xem xét liệu Giáo hội có làm tổn hại đến phúc lợi công cộng hoặc có những hành vi trái ngược với tư cách là một nhóm tôn giáo hay không.

Cuộc điều tra có thể dẫn đến lệnh giải thể theo luật, điều này có thể khiến Giáo hội mất tư cách là một tổ chức được miễn nộp thuế nhưng vẫn có thể hoạt động.

Ngọc Huyền

Theo DW

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/thu-tuong-nhat-yeu-cau-dieu-tra-giao-hoi-thong-nhat-d213262.html