Thủ tướng Palestine: Các biện pháp cực đoan của Mỹ hủy hoại tiến trình hòa bình với Israel

Ngày 13/8, Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtaye đã tố cáo các biện pháp cực đoan và đơn phương của Mỹ là phá hoại tiến trình hòa bình với Israel.

Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtayel. (Nguồn: AP)

Phát biểu trước 37 nghị sĩ Mỹ tại văn phòng của ông ở Ramallah, Thủ tướng Ishtaye cho rằng, "các biện pháp của chính quyền Mỹ đã loại bỏ tất cả các vấn đề về tình trạng cuối cùng".

Mối quan hệ chính trị giữa Chính quyền Palestine (PA) và Mỹ đã bị cắt đứt vào tháng 12/2017, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và sau đó chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem vào tháng 5/2018. Mỹ cũng đã ngừng viện trợ cho cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine và đóng cửa các văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Washington.

Thủ tướng Ishtaye nhấn mạnh, các biện pháp của Mỹ đã loại bỏ tất cả các vấn đề về tình trạng cuối cùng đã được thỏa thuận để đàm phán với Israel vào cuối giai đoạn chuyển tiếp như các câu hỏi về vấn đề Jerusalem, người tị nạn và khuyến khích định cư của Israel.

Ông nêu rõ "Người Palestine rất mong muốn hòa bình dựa trên quyền và công lý. Tổng thống Palestines Mahmoud Abbas đã nỗ lực hết sức với Tổng thống Trump nhằm đạt được một hình thức hòa bình chính đáng và toàn diện".

Ông Ishtaye nói thêm: "Giải pháp tốt nhất cho chúng tôi là giải pháp hai nhà nước với đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và là giải pháp công bằng cho người tị nạn Palestine".

PV.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-palestine-cac-bien-phap-cuc-doan-cua-my-huy-hoai-tien-trinh-hoa-binh-voi-israel-99290.html