Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ấm lòng khi có thêm công trình phục vụ người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án quan trọng tại Bình Định.

Chiều 4-2, tiếp tục chuyến làm việc tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít ở huyện An Lão, Bình Định.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hồ chứa nước Đồng Mít có dung tích gần 90 triệu m3, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 6.742 ha, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ; góp phần giảm ngập lụt, đẩy mặn cho hạ du, giải quyết vấn đề thiếu nước cho các huyện phía bắc Bình Đình.

Đây là dự án quan trọng của tỉnh Bình Định thực hiện chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Công trình có mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, được áp dụng công nghệ thiết kế, thi công mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít. Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ NN&PTNT, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định; đặc biệt là người dân trong vùng dự án, các đơn vị tham gia thực hiện đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành dự án vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Trong quá trình triển khai xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân vùng dự án, đến nay công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Để xây dựng, tỉnh Bình Định đã phải tái định cư người dân cả một xã bảo đảm kịp thời, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần của 1.563 hộ dân đã phải di dời và bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch khai thác hiệu quả; đồng thời nghiên cứu phát triển các hoạt động kinh tế, du lịch để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của hồ Đồng Mít.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Bình Định tiếp tục quan tâm bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ dân phải di dời và bị ảnh hưởng của dự án với tinh thần là làm sao đời sống của người dân ở nơi ở mới phải ít nhất là bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng tặng quà các đơn vị thi công, vận hành hồ Đồng Mít - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Bình Định trong triển khai các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi chiến lược, xây dựng các dự án nhà ở xã hội… để tạo không gian phát triển mới, tạo động lực đột phá, mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

"Thêm một công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, người dân được hưởng lợi là chúng ta thấy thêm ấm lòng", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nghe báo cáo dự án hồ chứa nước Đồng Mít. Ảnh: VOV

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương vùng Nam Trung Bộ nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, các công trình quan trọng, chiến lược với lộ trình phù hợp, trong đó có các công trình thủy lợi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế- xã hội.

Bà con nhân dân tái định cư dự án hồ Đồng Mít chào đón Thủ tướng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Tiếp đó, Thủ tướng đã tới thăm, động viên bà con nhân dân tái định cư dự án hồ chứa nước Đồng Mít tại xã Anh Dũng, huyện An Lão.

Chia sẻ với bà con, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai dự án. Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà con đã sẵn sàng rời khỏi nơi ở hàng trăm năm, di dời mồ mả tổ tiên, thay đổi tập quán, thói quen canh tác… để nhường đất cho dự án. Nhờ việc giải phóng mặt bằng nhanh, đúng quy định, dự án đã được thi công nhanh, hoàn thành đúng tiến bộ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường.

Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần.

* Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Bình Định sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát Phù Cát để sẵn sàng phê duyệt sau khi quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát. Tỉnh cần chủ động xây dựng và phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư theo phương thức PPP Cảng Hàng không Phù Cát làm cơ sở phê duyệt để triển khai.

Khảo sát khu công nghiệp - đô thị -dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, Thủ tướng nêu rõ dự án thu hút được nhà đầu tư nhờ hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông. Thủ tướng lưu ý nhà đầu tư quan tâm xây dựng sớm nhà ở công nhân với hạ tầng đầy đủ, nhất là hạ tầng điện, nước, y tế, giáo dục, văn hóa...

Trao đổi với nhà đầu tư Đức trong lĩnh vực công nghệ cao tại dự án, Thủ tướng cho biết phía Việt Nam đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược trong khu vực, nhất là cao tốc Bắc-Nam, mở rộng sân bay Phù Cát... tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Thủ tướng chúc nhà đầu tư vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thành công.

Thủ tướng trao đổi với các nhà đầu tư Đức tại khu công nghiệp - đô thị -dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng ngày, Thủ tướng đã tới khảo sát khu chung cư dành cho người thu nhập thấp An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn; thăm hỏi, động viên người dân, chủ đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao cách làm, kết quả của tỉnh Bình Định trong xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng yếu thế. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; các ngân hàng vào cuộc hỗ trợ về vốn; các địa phương bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng, tạo thuận lợi cho các dự án nhà ở xã hội... để tới năm 2030, xây dựng được ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

TẤN LỘC - Chinhphu.vn

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-am-long-khi-co-them-cong-trinh-phuc-vu-nguoi-dan-post718549.html