Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ không giữ cơ chế, chính sách, chỉ giữ kỷ luật, kỷ cương

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức, cần được Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ các điểm nghẽn để thành phố phát triển, bứt phá trong thời gian tới.

Ngày 13-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; đại diện các bộ, ngành.

Về phía thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm Báo chí thành phố

Hy sinh lợi ích ngắn hạn để phát triển dài hạn

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.

“Để chuẩn bị cho buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã nghiên cứu, thảo luận về báo cáo, đề xuất của thành phố. Buổi làm việc hôm nay có rất nhiều nội dung, đòi hỏi chất lượng cao, thời gian lại có hạn, các đại biểu phải tập trung trí tuệ để cùng bàn bạc, tập trung vào các vấn đề trọng tâm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, ngay từ đầu năm 2021, thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thành phố tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển kinh tế, bảo vệ thành quả kinh tế - xã hội đã đạt được.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố quý I-2021 đạt 329.636 tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7%; 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu tăng 11,7%; xuất khẩu hàng hóa 15,5 tỷ USD, tăng 14%.

Về công tác phòng, chống dịch, liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ ngày 27-4 tới nay, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca lây nhiễm cộng đồng. “Thành phố xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo đảm cho sự phát triển dài hạn”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng có tới 98% là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Trong khi đó, thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố chưa có sự đột phá, số vốn đầu tư bình quân mỗi dự án chưa tới 1 triệu USD. Cơ sở hạ tầng của thành phố lạc hậu, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển, gây áp lực lên vốn đầu tư ngân sách.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6% trở lên và giữ vững nhịp độ tăng trưởng trong các năm tiếp theo, thành phố xác định phải chủ động, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành. Qua đó, thành phố đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhóm vấn đề như: Phân cấp, phân quyền cho thành phố; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố; công tác cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước; phân bổ mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Thành phố cũng đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức; chuyển quỹ nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ; tháo gỡ nút thắt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm…

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm Báo chí thành phố

“Không nói khó mà không làm”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, giai đoạn trước và từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thành tựu rất cơ bản và mang tính quyết định. Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tựu của thành phố. Tuy nhiên, hạn chế lớn của thành phố là chưa thật sự phát triển xứng tầm vai trò, vị thế, tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của thành phố, chưa tận dụng đòn bẩy khoa học - công nghệ để tạo động lực phát triển đột phá. Những hạn chế này mang tính chủ quan là chính. Do đó, thành phố cần xác định những cố gắng đã đúng mức chưa, cần nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục và biến thành động lực mới, với quyết tâm lớn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố phát huy thành tích, thành tựu đã đạt được giai đoạn trước và đầu năm 2021 đến nay; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và lấy thực tiễn làm kim chỉ nam cho hành động.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thành phố đi đầu thực hiện “mục tiêu kép” (vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội), kiên quyết không để dịch lan rộng. Công tác quản lý, điều hành của thành phố phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Cán bộ lãnh đạo phải có tư tưởng thông suốt, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc phải có hiệu quả. Cái gì đã chín, đã rõ thì cứ thế mà làm. Cái gì còn nút thắt về cơ chế thì mạnh dạn đề xuất trung ương để được thí điểm.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền cho thành phố và rõ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm tập thể, cá nhân, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Thành phố cần xây dựng cơ quan hành chính dân chủ, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương; cầu thị, khiêm tốn, biết lắng nghe nhân dân. Trong cải cách hành chính, thành phố cần tìm ra mô hình phù hợp thực tiễn, mạnh dạn thí điểm, phát triển xứng tầm là trung tâm kinh tế của cả nước, xứng đáng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thật tốt và an toàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thành phố có 16 kiến nghị, trong đó có nội dung điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố. Việc này Chính phủ cơ bản đồng tình, ủng hộ tối đa cho thành phố. Cái gì thành phố Hồ Chí Minh làm tốt thì để thành phố làm. Đối với những khó khăn, vướng mắc, Chính phủ tháo gỡ với tinh thần “không nói khó mà không làm”. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ không giữ cơ chế, chính sách, mà chỉ giữ kỷ luật, kỷ cương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương, giữa trung ương và thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo động lực đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999225/thu-tuong-pham-minh-chinh-chinh-phu-khong-giu-co-che-chinh-sach-chi-giu-ky-luat-ky-cuong