Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc sinh viên Brunei luôn giữ được cảm xúc và động lực khi học tiếng Việt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đến thăm trường Đại học Quốc gia Brunei, nói chuyện với sinh viên Brunei bằng tiếng Việt.

Sáng nay (11/2), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm trường Đại học Quốc gia Brunei.

Sáng nay (11/2), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm trường Đại học Quốc gia Brunei.

Hiện nay, tại Trường có 71 sinh viên đang theo học tiếng Việt, đến từ nhiều khu vực khác nhau của Brunei, mỗi lớp khoảng 20 sinh viên.

Thủ tướng và Phu nhân giao lưu, trò chuyện cùng các em sinh viên. Trả lời câu hỏi về cảm nhận khi học tiếng Việt, một sinh viên Trường Đại học Quốc gia Brunei cho biết, tiếng Việt tuy khó nhưng vô cùng thú vị.

Sinh viên này cũng chia sẻ việc lựa chọn học Tiếng Việt là do yêu thích văn hóa, con người Việt Nam, muốn khám phá và du lịch đến Việt Nam. "Chúng em muốn nói chuyện với người Việt", sinh viên này nói.

Các em sinh viên cũng chia sẻ những hiểu biết của mình về đất nước và con người Việt Nam, bày tỏ niềm yêu thích đối với áo dài truyền thống, những món ăn nổi tiếng của người Việt như phở, nem, bánh mì.

Các em sinh viên tỏ ra hào hứng và vinh dự khi được trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Thủ tướng chúc các sinh viên ngày càng tiến bộ trong môn học tiếng Việt, luôn giữ được đam mê, cảm xúc và động lực khi học tiếng Việt.

Tại trường Đại học Quốc gia Brunei, Thủ tướng và Phu nhân đã giao lưu trực tuyến với sính viên Việt Nam học tiếng Anh tại Trung tâm UBD, Đại học FPT Đà Nẵng.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chuc-sinh-vien-brunei-luon-giu-duoc-cam-xuc-va-dong-luc-khi-hoc-tieng-viet-216229.html