Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023

Chiều 28.8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Tại hội nghị, các đại biểu vinh dự được nghe Thư chúc mừng Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nêu rõ: "...Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng nhận thấy, ngành văn hóa nước ta đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt là từ sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngành văn hóa chúng ta đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035... góp phần tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Trần Huấn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm: “Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, chúng ta đã lựa chọn được 78 tấm gương tiêu biểu đại diện cho những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngàn việc tốt trong phong trào thi đua của ngành Văn hóa. Đây là những tấm gương bình dị mà cao quý, có nhiều đóng góp cho toàn ngành, cho đất nước bằng những công việc được lượng hóa cụ thể. Những công việc đó đã lan tỏa một tinh thần tích cực "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" đến toàn xã hội".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đọc Thư chúc mừng Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn hóa toàn quốc năm 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trần Huấn

Khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, động lực mới

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là dịp để đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu của ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là biện pháp quan trọng, là động lực, đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hội nghị lựa chọn tuyên dương 78 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Văn hóa lần này là dịp để chúng ta ghi nhận những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, động lực mới, đột phá mới từ văn hóa, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đây cũng là dịp để biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị, địa phương; tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong thời gian tới.

Nhiều mô hình hay, cách làm tốt

Tại hội nghị, nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong lĩnh vực văn hóa của nhiều địa phương đã được chia sẻ.

Theo Nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng, Thái Nguyên, hát then, đàn tính, các giai điệu gắn với đời sống dân tộc Tày rất cần được lưu giữ. Nghệ nhân Bích Hồng đã dạy hơn 700 học sinh là những người yêu thích đàn tính, hát then. Người nhỏ nhất là lớp 3, người cao tuổi nhất là 86 tuổi. "Tôi rất mừng vì nhiều người yêu thích nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Đó là cơ duyên. Các lời ca, giai điệu đàn Tính, hát Then gắn với đời sống của người dân tộc, thấm đẫm trong đời sống", nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng cho biết.

Đại biểu chia sẻ giải pháp phát triển văn hóa cơ sở tại hội nghị. Ảnh: NN

Là người đi đầu trong vận động người dân địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, ông Phan Thuyết Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, chia sẻ: Việc hướng dẫn người dân không rải vàng mã trong đám tang ở địa phương nhằm quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng là những công việc thường xuyên và cần phát huy.

"Chúng tôi đã tận dụng sự tham gia của người lớn tuổi, có uy tín trong cộng đồng nhằm tác động đến từng thôn, từng nhà, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Những năm đầu gặp nhiều khó khăn, vì hủ tục đi sâu vào tiềm thức, nhưng nhờ sự tham gia của người có uy tín, dần dần người dân thay đổi nhận thức. Từ 2015 đến nay, 100% hộ dân xã Hòa Tân Đông mỗi khi có đám tang đã thực hiện không rải vàng mã ra đường, từ đó lan tỏa đến nhân dân cả địa phương làm theo", ông Phan Thuyết Trình nói.

Ở lĩnh vực thư viện, bà Trần Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp góp ý kiến: trong thời đại công nghệ số, để thư viện truyền thống thu hút bạn đọc thì trước thư viện phải đạt được không gian bên trong và bên ngoài xanh - sạch - đẹp. Trong thư viện tài nguyên thông tin phải đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng bạn đọc. Đặc biệt, cần phải chú trọng công tác phục vụ bạn đọc, hỗ trợ cung cấp tài nguyên thông tin cho bạn đọc với các tiêu chí nhanh, chính xác và thuận tiện. Ngoài ra, dù là thư viện truyền thống thì trong thư viện vẫn phải trang bị các thiết bị hiện đại, thông minh để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc.

Để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, theo Giám đốc Thư viện Đồng Tháp, đơn vị đã chủ động phục vụ cơ sở thông qua các chuyến xe lưu động. "Khi chúng tôi đi đến phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và thấy được người dân nơi đó rất yêu sách, nên sau mỗi chuyến xe chúng tôi đều tặng lại tủ sách khuyến học để địa phương phục vụ cộng đồng. Đến nay, Thư viện tỉnh đã trao tặng hơn 300 tủ sách khuyến học tại địa phương, và sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian tới"...

Ngay sau phần giao lưu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành đã trao biểu trưng và Bằng khen cho các điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-tuyen-duong-guong-dien-hinh-tien-tien-trong-linh-vuc-van-hoa-toan-quoc-nam-2023-i341405/