Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chúc mừng.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với những sáng tác ca ngợi về người giáo viên trong lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với những sáng tác ca ngợi về người giáo viên trong lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm.

Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Thúy, Trường THPT Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đại diện các nhà giáo phát biểu.

Em Phạm Việt Hưng, học sinh lớp 12A1 Toán, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy cô giáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại lễ kỷ niệm.

TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-le-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-post725738.html