Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

Tin, ảnh: ANH DŨNG

(CT) - Sáng 17-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, một số cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo TP Cần Thơ, huyện Phong Điền đến dự Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2, thuộc xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Nhơn Ái là xã vùng ven của huyện Phong Điền, với 6 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Sán Dìu, Cơ Ho, Thái. Năm 2022, xã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được được 3 ấp thực hiện có hiệu quả, gần 99% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 167 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu; 764 gương người tốt việc tốt; 100% trẻ em đủ tuổi đều đến trường, không có học sinh bỏ học…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Nhơn Ái trong việc củng cố và xây dựng khối ĐĐK dân tộc; tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã. Thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nhơn Ái tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối ĐĐK toàn dân tộc; tổ chức các cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng đề nghị mỗi người dân, cộng đồng dân cư xã Nhơn Ái nói riêng, TP Cần Thơ nói chung cần nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối ĐĐK vững mạnh…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ để hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà ĐĐK tặng hộ nghèo; tặng quà 15 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng 3 phần quà cho Ban Công tác Mặt trận 3 ấp xã Nhơn Ái, mỗi phần quà trị giá 11 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng nhà ĐĐK. Ảnh: ANH DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các gia đình chính sách khó khăn ở xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận 3 ấp xã Nhơn Ái. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo xã Nhơn Ái trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-nhon-ai-huyen-phong-dien-a153343.html