Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cử tri TP Cần Thơ

Sáng 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với cử tri TP Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại một tỉnh ở ĐBSCL.

 Ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội của tổ bầu cử số 1 TP Cần Thơ buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên tại Đại học Cần Thơ, quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội của tổ bầu cử số 1 TP Cần Thơ buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên tại Đại học Cần Thơ, quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Thủ tướng chia sẻ ngay khi vào TP Cần Thơ chiều tối 7/5, ông đã tranh thủ gặp gỡ một số chuyên gia, nhà khoa học tại đây để nghiên cứu tâm tư, nguyện vọng cũng như tiềm năng phát triển, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của TP Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.

Ngoài ông Phạm Minh Chính, đơn vị này có 4 ứng cử viên khác, gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; bà Dư Thị Mỹ Hân, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Abavina.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã có bài chia sẻ dài gần 45 phút với cử tri. Khoảng 10 phút đầu tiên, lãnh đạo Chính phủ dành thời gian báo cáo cử tri về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Sau đó, ông chia sẻ về chương trình hành động của mình với vai trò là ứng cử viên đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Hội nghị thu hút hàng trăm cử tri đến tham dự. Các đại biểu được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi tham dự buổi tiếp xúc và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự. Các ghế ngồi cũng được sắp xếp giãn cách để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng chỉ ra 4 khó khăn mà Việt Nam đang đối mặt, gồm: Già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu và an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống ngày càng khó lường. Ông đặt mục tiêu giải quyết thách thức này trong thời gian tới.

Cũng chia sẻ chương trình hành động tại buổi tiếp xúc, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết sẽ thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham mưu để nâng cao quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm...

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa mới. Cử tri TP Cần Thơ nêu nhiều vấn đề như giao thông hạ tầng, công tác cán bộ, an ninh trật tự, phát triển nông nghiệp...

Sau khi kết thúc buổi tiếp xúc, Thủ tướng dành thêm thời gian để lắng nghe ý kiến cử tri bên lề hội nghị. Ông cũng cam kết nỗ lực thực hiện những vấn đề đã nêu ra trong chương trình hành động của mình.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trồng một cây cẩm lai để kỷ niệm chuyến thăm Đại học Cần Thơ.

TP Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử với 13 ứng cử viên để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV (10 người do TP Cần Thơ giới thiệu, 3 người do Trung ương đề xuất). Thủ tướng Phạm Minh Chính là ứng viên ở tổ bầu cử số 1 gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Ngày 8/5, buổi sáng, Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Cần Thơ. Chiều cùng ngày, ông tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại một tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hai nhiệm kỳ trước, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều ứng cử đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Thuận Thắng - Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-go-cu-tri-tp-can-tho-post1213104.html