Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tân thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Anwar Ibrahim được bổ nhiệm làm tân thủ tướng Malaysia vào ngày 25/11.

 Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail. Ảnh: Reuters.

Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail. Ảnh: Reuters.

Sau khi cuộc bầu cử ngày 19/11 kết thúc mà không có liên minh nào giành đa số ghế để thành lập chính phủ, Quốc vương Malaysia đã chỉ định lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim làm thủ tướng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Trước đó, vào ngày 24/11, Hoàng gia Malaysia thông báo Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah "đã ra quyết định bổ nhiệm một thành viên Dewan Rakyat (Quốc hội Malaysia), người mà theo nhận biết của quốc vương có thể nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên quốc hội làm thủ tướng".

"Quốc vương nhắc nhở các đảng rằng không ai chiến thắng tất cả, và cũng không ai mất tất cả. Do đó, thành viên quốc hội hãy đoàn kết với nhau, vì tương lai của tổ quốc thân yêu", tuyên bố của hoàng gia có đoạn.

Ông Anwar đã tuyên thệ nhậm chức vào 17h ngày 24/11 (giờ địa phương). Trong kỳ bầu cử ngày 19/11, đối thủ của ông là Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) do cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin lãnh đạo.

Liên minh Hy vọng (PH) của ông Anwar giành được nhiều ghế nhất tại quốc hội, với 82 ghế, trong khi liên minh BN của ông Muhyiddin Yassin giành được 73 ghế. Tuy nhiên, một liên minh phải cần đủ 112 ghế để chiếm đa số và thành lập chính phủ.

Theo hiến pháp Malaysia, quốc vương có quyền bổ nhiệm thủ tướng mà ông tin rằng có thể lãnh đạo phần đông các nghị sĩ. Song, thực tế họ hiếm khi sử dụng quyền lực này.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-gui-dien-mung-tan-thu-tuong-malaysia-post1378846.html