Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko, Thủ tướng thông báo về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua, phương hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam cho 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045; khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Thủ tướng một lần nữa cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Thượng viện Nhật Bản và cá nhân Chủ tịch Santo Akiko cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ủng hộ Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết về dự án ODA trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp với lợi ích, luật pháp của hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp; phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ các kế hoạch hợp tác lớn giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, lao động, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa địa phương hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ các kế hoạch hợp tác lớn giữa hai nước. (Nguồn: TTXVN)

Chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch Santo Akiko đánh giá cao việc hai bên ủng hộ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, khi Nhật Bản khó khăn, Việt Nam ủng hộ, trong đó Quốc hội Việt Nam ủng hộ Nghị viện Nhật Bản, thể hiện tinh thần quan hệ chân thành giữa hai bên như câu ngạn ngữ “càng khi khó khăn, càng rõ ai là bạn tốt”.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định, coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước và sẽ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko khẳng định, sẵn sàng quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Santo Akiko; trân trọng chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng trong chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Hosoda Hiroyuki được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và chuyển lời chúc mừng, thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki; đồng thời trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản, bao gồm các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc các cấp bên lề các hội nghị quốc tế của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước được tăng cường; hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, kịp thời của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc Nhật Bản công bố viện trợ Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vaccine trong chuyến thăm lần này, nâng tổng số vaccine viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hạ viện Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu và tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành, địa phương hai nước; tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban Quốc hội hai nước; ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19, gia tăng kết nối hai nền kinh tế và cũng như hợp tác nhiều mặt trong giai đoạn hậu Covid-19, trong đó có việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, nhất là các chương trình hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và chuyển đổi số; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hướng tới 50 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức sau khi Nhật Bản có ban lãnh đạo mới.

Ông Hosoda bày tỏ vui mừng trước những phát triển thực chất và những thành tựu hợp tác của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki khẳng định, Hạ viện Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật trên tất cả các lĩnh vực, ủng hộ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa Hạ viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện khẳng định sẵn sàng quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-chu-tich-thuong-vien-va-chu-tich-ha-vien-nhat-ban-165897.html