Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án vành đai 3 tại Long An

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua Long An...

Tham gia cùng đoàn công tác của Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án đường vành đai 3 đi qua tỉnh Long An.

Dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua tỉnh Long An nằm trên địa bàn huyện Bến Lức, dài 6,84km, điểm đầu tại giáp ranh TP Hồ Chí Minh - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đi qua huyện Bến Lức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm, động viên công nhân đang làm việc tại công trường.

Tổng mức đầu tư dự án 4.208 tỉ đồng, với nguồn vốn từ ngân sách trung ương khoảng 75% và ngân sách tỉnh khoảng 25%. Việc xây dựng đường vành đai 3 với mục đích kết nối các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho công nhân làm việc tại công trường.

Tại công trình thi công đường vành đai 3 đi qua Long An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, xem xét, nghe những ý kiến từ các chuyên gia, của nhà thầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý tỉnh Long An trong công tác giải phóng mặt bằng phải làm công tác tái định cư cho người dân thật tốt, khuyến khích tái định cư tại chỗ.

Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An.

Đối với nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, đặc biệt phải lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, không để xảy ra tiêu cực, nếu có vướng mắc thì phải phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ nhanh.

Sau quá trình kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc thi công trên công trình đồng thời tặng quà, động viên người lao động đang làm việc tại công trường.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm thương binh Phạm Thị Xinh (SN 1950, ngụ Bến Lức, Long An) nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Thủ tướng thắp nhang tại phần mộ các liệt sĩ.

Thủ tướng dành phút mặc niệm đến với các liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần của thương binh Phạm Thị Xinh. Thủ tướng mong muốn thương binh Phạm Thị Xinh khỏe mạnh và là tấm gương để các thế hệ mai sau tiếp bước truyền thống cách mạng tốt đẹp của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác cũng đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thắp những nén nhang thơm lên phần mộ các liệt sĩ.

Anh Thư-Lâm Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-kiem-tra-du-an-vanh-dai-3-tai-long-an-i701519/