Thủ tướng Phần Lan và New Zealand phản bác câu hỏi định kiến

Thủ tướng Phần Lan và người đồng cấp New Zealand bác bỏ những ý kiến cho rằng cuộc gặp trực tiếp tại New Zealand diễn ra là vì cả hai đều là nữ lãnh đạo trẻ, Guardian đưa tin.

 Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (trái) và người đồng cấp New Zealand Jacinda Arden. Ảnh: Guardian.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (trái) và người đồng cấp New Zealand Jacinda Arden. Ảnh: Guardian.

“Chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là thủ tướng”, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết trong cuộc họp báo chung tại Tòa nhà Chính phủ ở Auckland vào sáng 30/11 sau khi một nhà báo nêu ý kiến rằng cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra là vì họ cùng giới tính và ít có cách biệt về tuổi tác.

"Tôi tự hỏi liệu có ai từng hỏi Barack Obama và John Key rằng họ có gặp nhau vì họ bằng tuổi nhau hay không", Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden nói.

“Tất nhiên, tỷ lệ nam giới tham gia chính trị cao hơn, đó là thực tế. Tuy nhiên, hai phụ nữ gặp nhau không chỉ đơn giản là vì giới tính của họ”, bà Ardern cho hay.

Nhà lãnh đạo New Zealand nói thêm rằng cả hai đều tập trung vào trách nhiệm mà những nữ lãnh đạo phải có đối với phụ nữ ở các quốc gia đang phải đối mặt với “hoàn cảnh thảm khốc, nơi chúng ta đang chứng kiến những quyền cơ bản nhất của con người bị đè nén.

Trong khi đó, Thủ tướng Marin nhấn mạnh cả hai đều muốn sát cánh cùng nhau vì bình đẳng “để đảm bảo mọi phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới sẽ có quyền và cơ hội như nam giới”.

Bà Marin đang ở New Zealand trong chuyến công du chính thức đầu tiên, ghi tên mình vào lịch sử quan hệ giữa Phần Lan với New Zealand và Australia khi trở thành thủ tướng đầu tiên của đất nước Bắc Âu thăm hai đảo quốc Thái Bình Dương này.

Sau cuộc gặp song phương vào sáng 30/11, hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ nồng ấm giữa New Zealand và Phần Lan và cam kết thúc đẩy các cơ hội thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu và làm sâu sắc thêm quan hệ.

“Các quốc gia của chúng ta liên kết với nhau trong các vấn đề cực kỳ quan trọng - chúng ta chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với các giá trị dân chủ làm nền tảng cho các xã hội cởi mở, khoan dung, kiên cường, bình đẳng, cũng như chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ đã củng cố hòa bình và thịnh vượng toàn cầu từ năm 1945”, Thủ tướng Arden nhấn mạnh.

Thủ tướng Phần Lan sẽ rời New Zealand để tiếp tục chuyến công du tới Australia vào ngày 1/12.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-phan-lan-va-new-zealand-phan-bac-cau-hoi-dinh-kien-post1380379.html