Thủ tướng Pháp: Lệnh trừng phạt Nga có thể dỡ bỏ bất kỳ lúc nào

Thậm chí khi Liên minh châu Âu (EU) và Nga vừa gia hạn trừng phạt lẫn nhau, Thủ tướng Pháp Eduard Philippe vẫn cho rằng các biện pháp cấm vận này không lâu dài, có thể nhanh chóng được dỡ bỏ.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (bên trái) và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev ngày 24/6. Ảnh: RIA Novosti

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (bên trái) và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev ngày 24/6. Ảnh: RIA Novosti

“Chúng ta biết rằng các lệnh trừng phạt không phải một chế độ lâu dài mà là một trạng thái có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào”, ông Eduard Philippe phát biểu hôm 24/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev tại Le Havre.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Moskva ra lệnh kéo dài biện pháp trả đũa cấm vận của EU thêm 6 tháng, đáp lại việc liên minh này duy trì trừng phạt Nga hồi tuần trước. Ông Philippe khẳng định đối thoại giữa Pháp và Nga là không đủ vì không tương xứng với thực tế rằng quan hệ song phương đang phát triển vượt tầm chính phủ hai bên.

Hãng RT dẫn lời Thủ tướng Pháp cho biết: “Hai đất nước đôi khi chung lập trường, đôi khi lại khác biệt, và cũng có những vấn đề chúng ta khác biệt lớn”.

Một trong những điều khác biệt lớn trên được cho là cuộc khủng hoảng tại Ukraine – điều khiến EU kéo dài các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga từ năm 2014, liên quan đến việc Nga sát nhập bán đảo Crimea và cáo buộc can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến tại Ukraine.

Về vấn đề áp đặt lệnh trừng phạt, EU đã theo chân Mỹ mặc dù Washington chỉ hợp tác thương mại rất nhỏ với Moskva và chỉ bị tổn thất rất ít bởi các biện pháp trả đũa của Nga.

Ngược lại, các nền kinh tế châu Âu lại phải vật lộn để đối phó tổn thất vì mất thị trường Nga. Chính sự khó khăn trong nền kinh tế nói chung đã châm ngòi cho phong trào biểu tình Áo Vàng kéo dài hơn 6 tháng nay tại Pháp.

Tuần trước, tại cuộc họp báo trực tuyến thường niên “Direct Line”, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga bị mất 50 tỷ USD vì cấm vận từ năm 2014, song EU thiệt hại tới 240 tỷ USD.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-phap-lenh-trung-phat-nga-co-the-do-bo-bat-ky-luc-nao-20190625102644130.htm