Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược Việt - Pháp.

Ngày 2/11, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày từ 2-4/11. Trong ảnh là cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón chính thức Thủ tướng Philippe tại Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo trên bục chào cờ khi quân nhạc cử lần lượt quốc thiều hai nước.

Ngày 2/11, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày từ 2-4/11. Trong ảnh là cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón chính thức Thủ tướng Philippe tại Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo trên bục chào cờ khi quân nhạc cử lần lượt quốc thiều hai nước.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là năm đánh dấu sự phát triển chưa từng có trong quan hệ song phương với các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt sau chuyến thăm Pháp hồi tháng 3 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Philippe duyệt đội danh dự. Sau nghi lễ, hai nhà lãnh đạo đã đến chào và bắt tay các quan chức hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Philippe cùng phái đoàn thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Tháp tùng Thủ tướng Philippe trong chuyến thăm lần này có Bộ trưởng Đoàn kết và Y tế Agnes Buzyn, Bộ trưởng Hiện đại hóa Nhà nước và Ngân sách Gerald Darmanin, cùng các đại biểu dân cử và các lãnh đạo doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Philippe cho cá ăn tại ao cá trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Hai nhà lãnh đạo tản bộ trước khi bước vào cuộc hội đàm để trao đổi những vấn đề hợp tác song phương cũng như hợp tác quốc tế. Với chuyến thăm này, Thủ tướng Pháp bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược giữa hai nước, tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Pháp ở Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội, Thủ tướng Philippe hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm kéo dài khoảng một giờ với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đồng chủ trì lễ ký kết một số văn kiện hợp tác, hợp đồng thương mại và tham dự cuộc họp báo chung.

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu làm sâu sắc quan hệ chiến lược, trọng tâm thứ hai của thủ tướng Pháp là hợp tác thương mại, kinh tế. Ngày 3-4/11, ông sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Tại TP.HCM, ông cũng sẽ dự Diễn đàn Doanh nghiệp French Tech Viet.

Ngoài ra, Thủ tướng Pháp Philippe chú trọng phát triển quan hệ nhân dân hai nước. Trong khuôn chuyến thăm, Thủ tướng sẽ khánh thành cơ sở mới của Trường Pháp Quốc tế Alexandre Yersin tại Hà Nội, khai trương Trung tâm Y tế Pháp và gặp gỡ cộng đồng Pháp ở TP.HCM. Trên cơ sở những hồi ức lịch sử chung giữa hai nước, ông sẽ tới thăm Điện Biên Phủ để tưởng nhớ các cựu chiến binh vào ngày 3/11.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe ngày 2/11. Ảnh: Việt Linh.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Việt Linh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe hôm 2/11 trong chuyến thăm chính thức của thủ tướng Pháp tới Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Việt Linh - Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-phap-tham-chinh-thuc-viet-nam-voi-3-muc-tieu-then-chot-post889279.html