Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Quang Hưng làm Phó Chủ tịch Thái Bình

Ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969, quê quán Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế;

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1911/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Quang Hưng (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Hưng (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969, quê quán Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế;

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 5 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Hồng Diên trao quyết định chuẩn y cho ông Phạm Văn Tuân

Trước đó, chiều 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Phạm Văn Tuân được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, tích lũy nhiều kinh nghiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác khác nhau./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-phe-chuan-ong-nguyen-quang-hung-lam-pho-chu-tich-thai-binh-994568.vov