Thủ tướng Pu-tin không loại trừ khả năng quay lại làm Tổng thống Nga

(ĐCSVN)- phát biểu tại CLB quốc tế "Valdai" ngày 11/9, Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) đã không loại trừ khả năng ông sẽ quay lại làm Tổng thống Nga vào năm 2012….

phát biểu tại CLB quốc tế "Valdai" ngày 11/9, Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) đã không loại trừ khả năng ông sẽ quay lại làm Tổng thống Nga vào năm 2012. Tuy nhiên ông cũng khẳng định đã và sẽ không có bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa ông và đương kim Tổng thống Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev). Thủ tướng Pu-tin đã bác bỏ những thông tin cho rằng đang tồn tại sự cạnh tranh giữa ông với đương kim Tổng thống khi khẳng định rằng vào dịp bầu cử Tổng thống năm 2008 cũng như năm 2012 tới, giữa hai ông đã và sẽ không có sự cạnh tranh như thường thấy ở những ứng cử viên ra tranh cử. Thủ tướng Pu-tin cam kết đến gần thời điểm 2012, hai ông sẽ xem xét tình hình thực tế và tương quan lực lượng trên chính trường Nga, trong đó có chính đảng "Nước Nga Thống nhất" cầm quyền, trước khi đưa ra các quyết sách tiếp theo. Thủ tướng Pu-tin khẳng định giữa ông và Tổng thống Mét-vê-đép "có cùng quan điểm chính trị", đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng "ông Mét-vê-đép chỉ làm Tổng thống Nga tạm thời và có ít quyền lực". Thủ tướng Pu-tin nêu rõ trên thực tế, Tổng thống Mét-vê-đép đang lãnh đạo các lực lượng vũ trang và chính sách đối ngoại của LB Nga. CLB quốc tế "Valdai" do hãng thông tấn Nga RIA-Novosti cùng Hội đồng về chính sách đối ngoại và quốc phòng, báo "The Moscow News", hai tạp chí "Nước Nga trong chính sách toàn cầu" và "Russia Profille", phối hợp thành lập năm 2004 nhằm tạo diễn đàn cho các chính khách và chuyên gia bàn thảo về tình hình Nga và quốc tế

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=360240&co_id=30106